Nữ công nhân mía ở Ấn Độ phải cắt bỏ tử cung để làm việc nhiều giờ hơn

13/06/2025 - 19:34

PNO - Hàng trăm phụ nữ ở một quận sản xuất mía Ấn Độ đã đồng ý cắt bỏ tử cung để tiếp tục làm việc nhiều giờ khiến nhiều người phẫn nộ.

Những phụ nữ - gần như tất cả đều dưới 40 tuổi - cho biết họ đã tiếp cận bác sĩ vì một số bệnh phụ khoa, bao gồm u nang tử cung, kinh nguyệt không đều và thậm chí nhiễm trùng đường tiết niệu, cùng các vấn đề khác, và được khuyên rằng phẫu thuật là một giải pháp cho các vấn đề của họ.
Nhiều phụ nữ cho rằng, ngoài những vấn đề trên thì việc họ cắt bỏ tử cung là do không được chăm sóc phụ khoa. Nhiều người bị một số bệnh phụ khoa, bao gồm u nang tử cung, kinh nguyệt không đều và thậm chí nhiễm trùng đường tiết niệu... và được khuyên rằng phẫu thuật là một giải pháp. Ảnh: MYOP

Mới đây, nhà hoạt động xã hội ở bang Maharashtra của Ấn Độ cho biết, nhiều phụ nữ làm việc trong các cánh đồng mía vẫn đang bị ép phải trải qua phẫu thuật tử cung. Nguyên nhân là sau khi làm thủ thuật này, các nữ công nhân sẽ làm việc nhiều giờ hơn mà không bị đau bụng kinh hay các vấn đề sinh sản khác.

Hiện một số lượng lớn phụ nữ làm việc tại các cánh đồng mía với mức lương rất thấp (khoảng 6USD/ngày) cùng với sự nghèo đói và áp lực không hoàn thành công việc trong ngày đã khiến phụ nữ phải đồng ý cắt bỏ tử cung.

"Nhiều phụ nữ sau phẫu thuật sẽ được giải phóng khỏi vấn đề hàng tháng như đau bụng kinh và cho phép họ làm việc nhiều giờ hơn. Đối với những người này, đau bụng kinh hoặc mang thai có nghĩa là họ làm việc ít hơn, không có tiền lương sinh sống. Mặc dù các nhà thầu mía không trực tiếp ép buộc phụ nữ phải phẫu thuật cắt tử cung, nhưng họ gián tiếp đưa ra các điều kiện đẩy phụ nữ vào tình thế đó. Đối với nhiều người đã có con, đó là cách duy nhất để họ được tiếp tục làm việc", nhà vận động Manisha Vaijnath Tokle nói.

Theo các cuộc khảo sát do các tổ chức phi chính phủ địa phương thực hiện vào năm 2019, tỷ lệ cắt tử cung ở phụ nữ quận Beed là 36% so với mức trung bình toàn quốc là 3%.

Mặc dù các nhà vận động yêu cầu chính phủ có những biện pháp ngăn chặn tình trạng này nhưng thực tế có rất ít điều được thực hiện để ngăn chặn phụ nữ bị ép phẫu thuật. Trong tuần qua, các báo cáo của truyền thông địa phương tiết lộ, trong số 78.000 lao động nữ ở các cánh đồng mía, có gần 1.000 phụ nữ phẫu thuật cắt bỏ tử cung trong độ tuổi 30-35, hơn 1.500 phụ nữ đang mang thai vẫn đang làm việc nặng nhọc tại đây.

Các nhà vận động đổ lỗi cho tảo hôn, hoạt động tình dục sớm, mang thai ngay trước tuổi dậy thì và khối lượng công việc nặng nhọc trong các trang trại mía khiến nhiều phụ nữ chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Nhiều bé gái kết hôn khi mới 12-13 tuổi và đi cùng chồng đến những khu vực cần lao động.

"Họ không được phép nghỉ một ngày nào - ngay cả trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc sẩy thai. Đó là lao động ràng buộc theo mọi nghĩa. Họ không chỉ mất tiền lương hàng ngày nếu họ nghỉ ngơi mà còn phải trả tiền cho nhà thầu lao động", Seema Kulkarni, phát ngôn viên của một liên minh các tổ chức hoạt động vì quyền của nữ công nhân nông trại cho biết.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI