Nữ bác sĩ pháp y gây sốt với cơ bắp cuồn cuộn, nâng được tạ 120kg

28/07/2025 - 13:32

PNO - Một nữ bác sĩ pháp y trẻ tuổi tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội không chỉ bởi công việc đặc biệt mà còn nhờ thân hình săn chắc.

Nữ pháp y 26 tuổi cho biết tập gym không chỉ để khỏe mà còn phục vụ cho công việc của cô. Ảnh: Baidu
Nữ pháp y 26 tuổi cho biết tập gym không chỉ để khỏe mà còn phục vụ cho công việc của cô - Ảnh: Baidu

Yanyan, 26 tuổi, hiện là nữ bác sĩ pháp y đầu tiên làm việc tại phòng giám định pháp y chuyên điều tra các ca tử vong đột ngột hoặc bất thường ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Suốt 3 năm qua, cô đã xử lý hơn 600 thi thể.

Trên mạng xã hội, Yanyan sở hữu tài khoản với hơn 14.000 người theo dõi và thường xuyên chia sẻ các video tập luyện, trong đó cô có thể nâng tạ nặng 120kg, cầm cưa máy một tay và thực hiện thủ thuật mổ hộp sọ trong vòng 3 phút. "Tôi tập luyện không chỉ để khỏe mạnh mà để làm việc hiệu quả hơn" - cô chia sẻ.

Yanyan cho biết trong ngành pháp y, việc tiếp xúc với các thi thể nặng đến 150kg là điều bình thường. Chính vì vậy, phụ nữ thường bị xem là yếu đuối và không phù hợp. Một số cơ quan còn công khai chỉ tuyển nam giới cho các vị trí pháp y. Bên cạnh đó, công việc yêu cầu làm ca đêm, công tác xa và tiếp xúc với tử thi khiến xã hội có nhiều định kiến, đến mức có người từ chối bắt tay khi biết nghề nghiệp của cô.

Dù vậy, Yanyan cho biết gia đình chồng cô - cũng là người đam mê thể hình - hoàn toàn ủng hộ công việc đặc biệt này. Cô xây dựng hình ảnh tích cực trên mạng xã hội để phá bỏ những định kiến về nghề nghiệp cũng như giới tính. "Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này" - Yanyan nói.

Nhớ lại lần đầu tiếp xúc với tử thi, Yanyan cho biết cô vẫn giữ được sự bình tĩnh. Với cô, công việc pháp y mang giá trị nhân văn lớn lao: ''Đó là cách tôi mang lại công lý cho người đã khuất và sự thanh thản cho người thân họ''.

Yanyan cũng không ngừng học hỏi các công nghệ mới trong ngành. Cô từng chứng kiến không ít cái chết vì bệnh tật hay tai nạn và nhìn thấy sự bất lực, lạnh lùng hoặc đau đớn trong ánh mắt người nhà nạn nhân. Bởi vậy, cô luôn muốn gửi gắm một thông điệp giản dị: "Hãy sống trọn vẹn khi còn có thể."

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI