Nổ mỏ than ở Tứ Xuyên, 27 người thiệt mạng

12/05/2013 - 13:45

PNO - PNO – Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, số người chết trong vụ nổ mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên đã lên đến 27 người.

No mo than o Tu Xuyen, 27 nguoi thiet mang

Lực lượng cứu hộ đưa các xác chết và những người bị thương ra khỏi khu mỏ - Ảnh: AP

Tân Hoa xã cho biết, vụ nổ xảy ra ngày 11/5 tại mỏ than Taozigou ở thành phố Luzhou tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Nhà chức trách địa phương nói rằng, khi tai nạn xảy ra trưa thứ Bảy có hơn 100 thợ mỏ đang làm việc trong lòng đất.

Trong số 81 người được cứu thoát có 16 người bị thương.

Đáng chú ý, đây là vụ thứ hai nổ mỏ than gây chết người ở Trung Quốc trong vòng 24 giờ. Ngày 10/5, 12 thợ mỏ đã chết trong vụ nổ khí gas tại mỏ Dashan ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Các mỏ than ở Trung Quốc có điều kiện làm việc rất nguy hiểm, mặc dù nhà chức trách nước này đã cố gắng cải thiện các tiêu chuẩn an toàn.

Tháng Tư năm nay, một vụ nổ khí gas trong mỏ than ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, làm thiệt mạng 18 thợ mỏ và 12 người khác bị thương.

Năm 2012, các tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người.

Các trường hợp thương vong trong tai nạn hầm mỏ thường do nguyên nhân không tuân thủ các quy định về an toàn.

VIỆT HƯNG (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI