Nổ lớn rung chuyển thủ đô Caracas: Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công quân sự

03/01/2026 - 16:03

PNO - Rạng sáng ngày 3/1, hàng loạt tiếng nổ lớn và sự xuất hiện của máy bay tầm thấp đã làm rung chuyển thủ đô Caracas. Chính quyền Venezuela cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu dân sự và quân sự nước này, đẩy căng thẳng khu vực lên mức nguy hiểm.

Các vụ nổ được nhìn thấy ở thủ đô Caracas của Venezuela.
Các vụ nổ được nhìn thấy ở thủ đô Caracas của Venezuela - Nguồn: X

Theo truyền thông địa phương và quốc tế, ít nhất 7 tiếng nổ lớn đã được ghi nhận vào khoảng 2g sáng 3/1 (giờ địa phương). Nhiều khu vực phía nam thành phố bị mất điện. Người dân tại các khu phố hoảng loạn đổ ra đường giữa đêm.

Các nhân chứng cho biết khói bốc lên từ hai cơ sở quân sự quan trọng tại Caracas: sân bay quân sự La Carlota nằm ở trung tâm thành phố và căn cứ Fuerte Tiuna - nơi được cho là nơi ở của Tổng thống Nicolás Maduro. Một sân bay khác ở phía đông Caracas là Higuerote cũng được cho là đã bị tấn công.

Ngay sau sự việc, chính phủ Venezuela đã phát đi thông báo khẩn, cáo buộc Washington thực hiện hành vi "xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng", có nguy cơ đẩy Mỹ Latinh vào hỗn loạn. Chính quyền Caracas khẳng định thủ đô cùng 3 bang khác là Miranda, La Guaira và Aragua đã bị tấn công.

"Mục tiêu duy nhất của cuộc tấn công này là giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản", tuyên bố của chính phủ Venezuela nêu rõ, đồng thời kêu gọi người dân huy động lực lượng để bảo vệ đất nước và quốc tế lên án hành động này.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ, bao gồm CBS News, đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện các cuộc không kích. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Phản ứng trước tình hình, Tổng thống nước láng giềng Colombia, ông Gustavo Petro, viết trên mạng xã hội X: "Ngay lúc này họ đang tấn công Caracas bằng tên lửa". Ông Petro cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc họp khẩn cấp.

Đợt tấn công này diễn ra sau chiến dịch gây sức ép kéo dài 5 tháng của Mỹ đối với chính quyền ông Maduro. Kể từ tháng 8/2025, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở bờ biển phía bắc Venezuela, thực hiện các cuộc không kích vào các tàu bị nghi buôn ma túy và siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế, bao gồm việc phong tỏa các tàu chở dầu.

Các nhà phân tích nhận định, những động thái leo thang này dường như nhằm mục đích gây áp lực tối đa buộc ông Maduro rời ghế quyền lực và siết chặt "vòng vây" lên nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI