Những rủi ro của tuổi thơ thời kỹ thuật số

27/10/2025 - 07:13

PNO - Các tổ chức bảo vệ trẻ em cho rằng, việc bảo vệ trẻ trong thế giới kỹ thuật số cần bắt đầu sớm hơn trong bối cảnh lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến tăng vọt, nhiều nạn nhân chỉ mới 5-7 tuổi.

Tháng 7/2024, chị Kate Roise (ở Boston, Mỹ) nhận thấy con gái 11 tuổi hay hoảng sợ và có biểu hiện bất an. Gặng hỏi, cháu cho biết đang lo sợ hình ảnh nhạy cảm bị tung lên mạng. Người mẹ xem lại thì mới hay đó là hình ảnh do AI tạo ra được ghép với gương mặt của bé. Chị đã báo cảnh sát và giúp con thoát khỏi những ám ảnh.

Mới đây, ngày 24/10, Chính phủ Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy tội phạm tình dục trực tuyến nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên ở nước này đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 1 năm. 97% nạn nhân là trẻ em gái, hầu hết các em ở độ tuổi THCS.

Trước đó 2 ngày, Malaysia cũng cho biết, chỉ trong nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận 12.656 báo cáo về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến.

“Việc trẻ truy cập internet để học tập, giải trí, giao tiếp với bạn bè… đã tạo ra và mở rộng cơ hội cho trẻ, nhưng cũng gây ra những rủi ro cho trẻ. Chúng đặc biệt dễ bị tổn thương trước những rủi ro của internet, bao gồm nội dung không phù hợp với lứa tuổi” - báo cáo của IWF (internet watch foundation) viết.

Ngăn chặn xâm hại và bạo lực trực tuyến với trẻ cần sự hợp tác toàn cầu - Nguồn ảnh: IWF
Ngăn chặn xâm hại và bạo lực trực tuyến với trẻ cần sự hợp tác toàn cầu - Nguồn ảnh: IWF

Bà Kerry Smith - Giám đốc điều hành của IWF - cho biết: “Ở tuyến đầu của cuộc chiến chống bóc lột tình dục trẻ em, chúng tôi thấy các bé gái đang bị nhắm mục tiêu và trở thành nạn nhân trên mạng. Trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương vì chúng không có đủ kiến thức kỹ thuật số và không biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân. Những chấn thương mà trẻ hứng chịu không phải lúc nào cũng kết thúc trong thời thơ ấu mà có thể kéo dài trong suốt cuộc đời”.

Theo các nhà nghiên cứu và các tổ chức chống tội phạm mạng, để bảo vệ trẻ an toàn trong thế giới trực tuyến, cha mẹ và các nhà giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ trẻ, nhất là trẻ nhỏ, sử dụng các dịch vụ thúc đẩy hành vi tích cực.

Các tổ chức quốc tế, chính phủ và ngành công nghiệp cũng nên đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật. Các tổ chức phi chính phủ cần tập trung vào trẻ em, đường dây trợ giúp trẻ em và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng như hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em, cả trực tuyến và ngoại tuyến.

“Chúng tôi đang thấy cả nạn nhân và người phạm tội trở nên trẻ hơn. Các trường học phải bắt đầu dạy kiến thức kỹ thuật số sớm để trẻ em nhận ra những mối đe dọa và tự bảo vệ mình”.

Bà Jeon Jin Sook - một chính trị gia của Hàn Quốc

300 triệu trẻ em bị quấy rối trên mạng

Một nghiên cứu năm 2024 của Đại học Edinburgh, Scotland (Anh) đã ghi nhận số liệu đáng báo động: hơn 300 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang phải đối mặt với nạn bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục trực tuyến mỗi năm. Theo số liệu của IWF, 2/3 trẻ trên thế giới sử dụng internet và hơn 20% đã bị lạm dụng trực tuyến.

Lệ Chi (theo The Star, IWF, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI