Nhiệt độ nguy hiểm có thể giết chết 50% người châu Âu vào cuối thế kỷ này

28/01/2025 - 11:01

PNO - Dự kiến ​​sẽ có thêm 80.000 ca tử vong mỗi năm trong kịch bản nóng nhất, với mùa đông ngày càng ấm hơn.

Nhân viên y tế giúp một bệnh nhân vào xe cứu thương trong đợt nắng nóng ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha, vào tháng 7. Ảnh: Bloomberg/Getty Images
Nhân viên y tế giúp một bệnh nhân vào xe cứu thương trong đợt nắng nóng ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha, vào tháng 7/2024. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Một nghiên cứu mới ở châu Âu đã phát hiện ra rằng, nhiệt độ nguy hiểm có thể giết chết thêm 50% người ở khu vực vào cuối thế kỷ này; trong đó, số người tử vong do nắng nóng cao hơn.

Các nhà nghiên cứu ước tính: thêm 8.000 người sẽ tử vong mỗi năm do nhiệt độ cao, ngay cả theo kịch bản lạc quan nhất về việc cắt giảm ô nhiễm đang làm nóng hành tinh. Kịch bản khác mà họ xem xét cho thấy mức tăng ròng là 80.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ mỗi năm.

Những phát hiện này thách thức lập luận phổ biến của những người cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu có lợi cho xã hội, vì ít người chết vì thời tiết lạnh hơn.

“Chúng tôi muốn thử nghiệm điều này. Chúng ta sẽ thấy sự gia tăng ròng về số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ trong bối cảnh biến đổi khí hậu" - Pierre Masselot, nhà thống kê tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu này dựa trên nghiên cứu trước đó, trong đó các nhà khoa học liên kết nhiệt độ với tỷ lệ tử vong ở các nhóm tuổi khác nhau tại 854 thành phố trên khắp châu Âu. Họ kết hợp những điều này với 3 kịch bản khí hậu về những thay đổi có thể xảy ra trong thế kỷ.

Trong cả 3 kịch bản, họ thấy rằng nhiệt độ khó chịu sẽ giết chết nhiều người hơn hiện nay.

Số người chết ròng dự kiến ​​sẽ tăng nhiều nhất ở miền Nam châu Âu nóng bức, đặc biệt là quanh Địa Trung Hải. Điểm nóng thứ hai ở Trung Âu, bao gồm: Thụy Sĩ, Áo và một số vùng phía Nam nước Đức và Ba Lan.

Nhiệt độ nóng và lạnh là những kẻ giết người thầm lặng gây tổn thương cơ thể trước khi chúng đạt đến mức cực đoan gây hạ thân nhiệt và say nắng. Số ca tử vong tăng vọt trong các đợt nắng nóng, đặc biệt là ở những người già hoặc bệnh, vì thời tiết nóng khiến cơ thể họ phải làm việc quá sức và không được nghỉ ngơi. Các đợt lạnh làm tăng huyết áp và góp phần gây ra một loạt các vấn đề về tim và phổi.

“Nói một cách thẳng thắn, trời nóng sẽ giết chết nhiều người hơn là chuyện thời tiết lạnh sẽ cứu được nhiều người hơn” - Tim Osborn, nhà khoa học về khí hậu tại Đại học East Anglia, cho biết.

Madeleine Thomson, một chuyên gia về khí hậu và sức khỏe tại tổ chức từ thiện nghiên cứu Wellcome, cho biết: số người chết chỉ là một trong những mối nguy hiểm của nhiệt độ tăng cao. "Nhiệt độ cực cao giết chết nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nó có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, sảy thai và sức khỏe tâm thần kém".

Nghiên cứu đã khám phá cách cứu sống con người nếu con người thích nghi với những thay đổi về nhiệt độ và giảm tiếp xúc với nhiệt độ khó chịu. Trong kịch bản nóng nhất, nghiên cứu phát hiện: chỉ có mức độ thích nghi "mạnh mẽ đến mức không thể tin được" mới có thể ngăn chặn xu hướng gia tăng số ca tử vong ròng. Trong các kịch bản cắt giảm ô nhiễm carbon, việc giảm 50% mức tiếp xúc với nhiệt độ là đủ để giảm số ca tử vong.

“Tin tốt là chúng ta có thể thích nghi” - Víctor Resco de Dios, một kỹ sư môi trường tại Đại học Lleida, cho biết. “Việc thích nghi bắt đầu bằng các giải pháp tương đối đơn giản - mặc dù chúng không miễn phí - chẳng hạn như lắp đặt máy điều hòa không khí hoặc tạo ra các không gian đóng vai trò là nơi trú ẩn khí hậu”.

“Nhưng chúng ta cũng cần các giải pháp phức tạp hơn, chẳng hạn như tăng diện tích xanh trong thành phố để giảm thiểu hiện tượng đảo nhiệt đô thị và điều chỉnh hệ thống y tế” - ông nói thêm.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI