Nhận hối lộ hơn 14 tỉ đồng, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An xin giảm án

12/08/2025 - 16:19

PNO - Ngày 12/8, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương).

Bị cáo Nguyễn Lộc An tại tòa. Ảnh: N.A
Bị cáo Nguyễn Lộc An tại tòa - Ảnh: N.A

Ngoài ông An, hai người khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) và Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt).

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã công bố hoãn phiên tòa do ông Quỳnh xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe; luật sư bào chữa cho bị cáo Quỳnh cũng có đơn xin hoãn phiên tòa. Phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở lại vào giữa tháng 8.

Hồi tháng 5/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An 11 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định bị cáo An là người có nhiệm vụ quyền hạn nhất định tại Bộ Công Thương nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nhận lợi ích từ doanh nghiệp để thực hiện không đúng công vụ; cố ý làm sai trong quá trình thẩm định cấp phép kinh doanh xăng dầu cho 2 doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Trần Trác Việt Đức bị tuyên phạt lần lượt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo nội dung vụ án, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, Nguyễn Lộc An đã nhận của bà Trần Thị Loan Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp này được cấp giấy phép sớm.

Ngoài ra, tại một cuộc gặp, ông An có bày tỏ về việc đổi sang căn nhà to hơn và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.

Một tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỉ đồng để mua nhà “to hơn”, nói chuyển vào tài khoản của vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó đã chuyển đủ tiền.

Liên quan đến Công ty Long Hưng, ông An biết rõ doanh nghiệp này không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Song, với động cơ cá nhân, bị cáo chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho doanh nghiệp.

Nguyễn Lộc An đề nghị Nguyễn Tuấn Quỳnh “hỗ trợ” 10 tỉ đồng để đổi biệt thự. Sau khi trao đổi lại, ông Quỳnh nói chỉ “hỗ trợ” 5 tỉ đồng, 5 tỉ đồng còn lại là cho vay nên ông An đã trả lại 5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Lộc An đã phạm vào tội “Nhận hối lộ” với tổng số tiền 14,2 tỉ đồng.

Trước vụ án này, ông An từng bị tòa phúc thẩm vụ án Xuyên Việt Oil tuyên phạt 4 năm tù do nhận 400 triệu đồng từ bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil).

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI