Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước bị đề nghị 12-13 năm tù

28/05/2025 - 16:36

PNO - Chiều 28/5, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đọc bản luận tội, nêu quan điểm giải quyết vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến ông Nguyễn Lộc An - cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Bị cáo Nguyễn Lộc An tại tòa. Ảnh: MC
Bị cáo Nguyễn Lộc An tại tòa - Ảnh: MC

Theo cáo buộc, từ tháng 1 - 9/2015, ông An được giao làm trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng.

Dù biết 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, ông An vẫn chủ động gợi ý nhận tiền để tạo điều kiện cấp thủ tục cho doanh nghiệp. Ông An gợi ý nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền 14,2 tỉ đồng, chuyển qua tài khoản vợ.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đánh giá cáo trạng truy tố đối với ông An và 3 bị cáo là đúng người, đúng tội và không oan sai. Hành vi của ông An gây ảnh hưởng xấu trong lĩnh vực xăng dầu, một lĩnh vực quan trọng về an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

Kiểm sát viên đánh giá ông An phạm tội 2 lần trở lên, song đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhiều thành tích trong quá trình công tác. Bị cáo cũng đã tác động người thân nộp đủ 14,2 tỉ đồng hưởng lợi bất hợp pháp.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên ông Nguyễn Lộc An 12 - 13 năm tù về tội "nhận hối lộ". Phạt bổ sung 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý từ 4 - 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Đề nghị tuyên bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Long Hưng - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "đưa hối lộ".

Đề nghị tuyên bị cáo Trần Trác Việt Đức - Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt - từ 11 - 12 năm tù; Đỗ Thị Tuyết Nga - kế toán trưởng công ty này - từ 3 - 4 năm tù, cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Đức và Nga bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 105 tỉ đồng vì "vi phạm quy định quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu". Tuy nhiên, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đánh giá, bị cáo Đức là người đứng đầu Công ty Bách Khoa Việt, chỉ đạo xuyên suốt nên phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 105 tỉ đồng đã gây thiệt hại. Bị cáo Nga là cấp dưới, làm công hưởng lương, không hưởng lợi nên không phải bồi thường.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI