Giới trẻ Hàn Quốc và cơn sốt "phụ kiện quyến rũ"

21/02/2026 - 14:30

PNO - Sau những cơn sốt phụ kiện đình đám như Labubu thì năm nay, giới trẻ Hàn Quốc lại chọn cho một mình một gu thời trang phụ kiện đặc biệt khác.

Các đồ vật hàng ngày được biến thành các phụ kiện được cá nhân hóa trong vòng vài phút.  ẢNH: THE KOREA HERALD
Các đồ vật hàng ngày được biến thành các phụ kiện trong vòng vài phút. Ảnh: The Korea Herald

Tại khu bán buôn nhộn nhịp của Seoul, một xu hướng mới đang thu hút đám đông, không phải vì những mặt hàng quen thuộc như quần áo, giày dép, mà là gương, lược và thậm chí cả bút bi.

Tại các khu phức hợp cung cấp các phụ kiện của những chợ trung tâm ở Hàn Quốc đều có rất nhiều người trẻ chen chúc mua sắm. Bên trong các quầy hàng chật hẹp, khách hàng tụ tập trên các khay đựng hạt màu phấn, thẻ hoạt hình, đồ trang sức lấp lánh, ngồi tỉ mỉ lắp ráp những thứ mà họ gọi là "bit-kku" (lược trang trí) và "geo-kku" (gương trang trí).

Từ Hello Kitty và My Melody đến Crayon Shin-chan, sự quyến rũ của những vật trang trí được người mua lắp ghép, sáng tạo và cuối cùng thành một đồ trang trí bắt mắt, nhiều màu sắc. Và các đồ vật hàng ngày được biến thành các phụ kiện bắt mắt chỉ trong vòng vài phút.

Các ban quản lý chợ cho biết lưu lượng người đi bộ đến những khu chợ bán hàng trang trí phụ kiện này đã tăng vọt vào tháng Giêng và tiếp tục tăng.

Xu hướng này, được gọi chung là "kku", viết tắt của động từ tiếng Hàn có nghĩa là "trang trí". Bút, gương cầm tay, lược, phụ kiện giày và thậm chí cả bàn phím máy tính đã trở thành bức tranh để thể hiện bản thân bằng những phụ kiện được gắn lên đó.

Giá của những phụ kiện này tương đối rẻ và điều này đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn thú chơi phụ kiện của người trẻ. Một chiếc bút trang trí thường có giá từ 4.000 won (hơn 2 USD), trong khi móc chìa khóa hoặc trang trí bàn phím có giá khoảng 8.000 - 9.000 won. Gương và lược có thể được tùy chỉnh với mức giá tương tự.

Không giống như các nghề thủ công truyền thống yêu cầu phải biết nghề hoặc qua đào tạo, bit-kku có thể được hoàn thành ngay tại chỗ. Người mua sắm sẽ chọn những gì mình thích rồi chèn hoặc kẹp vào các bộ phận trang trí để hoàn thành "một tác phẩm của riêng mình" trong chưa đầy 10 phút.

"Tôi đã mua sắm trong khoảng 3 giờ" - Tweety, một YouTuber ở độ tuổi 30 với 750.000 người đăng ký - cho biết trong một video được quay tại khu phức hợp. Cô nói: "Có một vài cửa hàng nổi tiếng ở đây, nhưng một số cửa hàng đông đúc đến mức tôi thậm chí không thể vào được. Thật thú vị, cảm giác hồi hộp khi tìm thấy một sự kết hợp đẹp mắt. Mọi người đều mải mê với việc trộn và kết hợp những mảnh ghép để trở thành phụ kiện cho riêng mình. Tôi cũng thấy các bậc cha mẹ có con tiểu học. Độ tuổi cũng rất đa dạng".

Các chuyên gia tiêu dùng coi hiện tượng này là một phần của sự thay đổi rộng lớn hơn trong mô hình chi tiêu của thế hệ trẻ.

"Người tiêu dùng trẻ có xu hướng thể hiện cá tính mạnh mẽ, ngay cả thông qua các mặt hàng nhỏ, chia sẻ và tìm kiếm sự công nhận cho những biểu hiện đó" - bà Lee Young-ae, giáo sư nghiên cứu người tiêu dùng tại Đại học Quốc gia Incheon, cho biết.

"Mặc dù các mặt hàng có thể thay đổi trong thời gian ngắn tới, nhưng mong muốn đạt được sự hài lòng cao với chi phí thấp vẫn giữ nguyên" - bà nói thêm.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI