Người thứ 10 trên thế giới được chữa khỏi HIV

16/04/2026 - 06:16

PNO - Một bệnh nhân ở Na Uy đã được chữa khỏi “căn bệnh thế kỷ” sau khi được cấy ghép tế bào gốc từ người anh trai sở hữu đột biến gen hiếm gặp.

Đột biến gen CCR5-delta 32 được cho là mang khả năng chống lại HIV — Ảnh: Nano Banana
Đột biến gen CCR5-delta 32 được cho là mang khả năng chống lại HIV - Ảnh: Nano Banana

Các nhà khoa học tại Đại học Oslo, ở thành phố cùng tên của Na Uy, thông báo: một bệnh nhân bị nhiễm “căn bệnh thế kỷ”, sau khi được cấy ghép tế bào gốc, đã không còn vi rút HIV trong cơ thể sau 5 năm cấy ghép và 3 năm ngừng điều trị. Đây là trường hợp thứ 10 được chữa khỏi căn bệnh vốn được xem là “bản án tử” không có thuốc đặc trị, theo báo The Independent đưa tin ngày 15/4.

Bác sĩ Anders Eivind Myhre, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ rằng bệnh nhân năm nay 64 tuổi, được chẩn đoán bị nhiễm HIV và ung thư tủy xương từ năm 44 tuổi. Bệnh nhân đã được cấy ghép tế bào gốc từ anh trai, người được phát hiện sở hữu đột biến gen CCR5-delta 32.

Gen CCR5 là “cánh cửa” chính mà vi rút HIV dùng để xâm nhập tế bào miễn dịch. Còn đột biến CCR5-delta 32 là biến thể di truyền xóa 32 cặp base trong gen CCR5, tạo ra thụ thể không chức năng trên bề mặt tế bào miễn dịch, giúp người sở hữu kháng lại hầu hết các chủng HIV.

Vị chuyên gia chia sẻ, sau khi cấy ghép, các tế bào của người cho dần dần thay thế các tế bào miễn dịch của bệnh nhân trong máu, tủy xương và mô ruột. Các mẫu mô được lấy từ máu và ruột của bệnh nhân 2 năm sau ca cấy ghép tạng cho thấy, không có dấu hiệu DNA HIV nào tích hợp vào DNA của vật chủ.

Trước khi chính thức công bố nghiên cứu trên Tạp chí Nature vào ngày 14/4, nhóm chuyên gia đã tiến hành phân tích toàn diện hơn 65 triệu tế bào hệ miễn dịch từ bệnh nhân. Kết quả cho thấy: hầu như không còn bất kỳ dấu hiệu nào của vi rút HIV trong cơ thể người bệnh, cũng không có phản ứng tế bào T đặc hiệu với HIV.

Bác sĩ Myhre cho biết: “Việc không phát hiện phản ứng tế bào T đặc hiệu với HIV ủng hộ nhận định rằng đây là kết quả của tình trạng thuyên giảm HIV kéo dài. Anh chị em ruột có 25% khả năng phù hợp để ghép tủy, và tần suất xuất hiện của đột biến CCR5-delta32 là khoảng 1% trong các quần thể ở Bắc Âu”.

Trường An (theo The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI