Thứ trưởng Bộ Y tế: HIV/AIDS tăng nhanh ở nhóm người trẻ tuổi, quan hệ đồng giới

10/12/2025 - 22:20

PNO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, tình hình dịch HIV/AIDS trong những năm gần đây có xu hướng thay đổi, chủ yếu ở nhóm nam giới (chiếm 83,6%).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương - ảnh: Thu Hiền
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương - Ảnh: Thu Hiền

Tối 10/12, Bộ Y tế phối hợp Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS".

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ, những năm gần đây tình hình dịch HIV/AIDS có xu hướng thay đổi, lây truyền qua quan hệ tình dục, trở thành đường lây chính, chiếm 73,6%, chủ yếu là nam giới (chiếm 83,6%) và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng số các trường hợp mới phát hiện.

Dịch tăng nhanh trong nhóm người trẻ từ 16-29 tuổi, năm 2023, tỉ lệ là 46,7%; năm 2024 là 37,7%.

Dù vậy, Thứ trưởng khẳng định, sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Chương trình xét nghiệm, dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Đến năm 2024, kết quả thực hiện mục tiêu 95-95-95 của Việt Nam là 87,3 - 78,9 - 96 (tức 87,3% người nhiễm biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 78,9% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV và 96% người được điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế (1000 bản sao/ml máu).

Kết quả này cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tiệm cận mức toàn cầu, thể hiện nỗ lực và hiệu quả của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Được phát động cách đây hơn 3 tháng, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo trên cả nước. Ban tổ chức đã nhận hơn 1.200 tác phẩm dự thi.

Thay vì những thông điệp gây hoang mang lo sợ như cách đây 10-20 năm, báo chí hôm nay đã mang đến một luồng gió mới, khoa học hơn, tích cực hơn và nhân bản hơn. Những khái niệm như K=K, PrEP, điều trị ARV, bảo hiểm y tế... đã được chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu, góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của toàn xã hội.

Trao giải Ruy băng đỏ trong chương trình - ảnh: Thu Hiền
Trao giải Ruy băng đỏ trong chương trình - Ảnh: Thu Hiền

Ban tổ chức đã vinh danh các tác giả và nhóm tác giả xuất sắc nhất. Tác phẩm chia làm 3 nhóm với tổng 12 giải, gồm: tác phẩm viết, tác phẩm ảnh, tác phẩm truyền hình. Mỗi nhóm gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Ngoài ra, Báo Sức khỏe và Đời sống còn trao giải “Ruy băng đỏ” - biểu tượng về phòng, chống HIV/AIDS khác cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI