Người Hàn Quốc muốn được qua đời tại nhà nhưng lại không thể

23/11/2025 - 18:21

PNO - Nhiều bệnh nhân Hàn Quốc mong muốn được ''ra đi'' tại chính ngôi nhà của mình, nhưng thực tế chỉ số ít có thể làm được.

Hy vọng được chăm sóc và qua đời tại nhà vẫn xa vời với bệnh nhân hấp hối ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa: getty images
Hy vọng được chăm sóc và qua đời tại nhà vẫn xa vời với bệnh nhân hấp hối ở Hàn Quốc - Ảnh minh họa: getty images

Tại Hàn Quốc, ngày càng nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng mong muốn được dành những ngày cuối đời trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rất ít người có thể thực hiện điều đó. Theo dữ liệu mới được công bố, chỉ khoảng 8% bệnh nhân chọn qua đời tại nhà thực sự được mất tại nơi họ mong muốn, con số giảm mạnh so với mức 14% vào năm 2021.

Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hàn Quốc cho thấy số lượng bệnh nhân sử dụng dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tăng đều qua từng năm, từ gần 20.000 người năm 2021 lên hơn 24.000 người vào năm ngoái. Trong số đó, phần lớn bày tỏ mong muốn được điều trị tại nhà thay vì nằm viện.

Tuy nhiên, hệ thống chăm sóc tại nhà lại không đủ khả năng đáp ứng. Mặc dù Hàn Quốc có 3 hình thức chăm sóc giảm nhẹ gồm nội trú, tại nhà và tư vấn nhưng số cơ sở cung cấp dịch vụ tại nhà có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên trách chỉ khoảng 39 đơn vị trên toàn quốc. Con số này quá nhỏ so với nhu cầu thực tế, khiến nhiều gia đình buộc phải chuyển người thân từ nhà vào bệnh viện trong những ngày cuối cùng.

Một trong những lý do lớn nhất khiến người Hàn Quốc khó có thể ra đi tại nhà là thủ tục pháp lý phức tạp. Khi bệnh nhân mất trong bệnh viện, quy trình rất nhanh hơn, bệnh viện cấp giấy chứng tử và hướng dẫn gia đình làm lễ tang.

Ngược lại, khi bệnh nhân mất tại nhà, gia đình phải báo cảnh sát, chờ điều tra nguyên nhân tử vong và đợi bác sĩ giám định đến xác nhận. Quá trình này có thể kéo dài hàng giờ và gây tâm lý căng thẳng cho người thân, điều mà nhiều gia đình muốn tránh trong thời gian tang gia bối rối.

Sự thiếu hụt nhân lực càng làm tình hình tệ hơn. Số bác sĩ y tế công cộng phụ trách kiểm tra tử vong tại nhà đã giảm mạnh từ gần 3.500 người năm 2020 xuống chỉ hơn 2.500 người vào năm 2025. Điều này khiến nhiều khu vực không đủ nhân lực hỗ trợ.

Mặc dù khó khăn, mức độ hài lòng đối với chăm sóc tại nhà lại rất cao. Trong khảo sát năm 2023, 74,4% gia đình cho biết họ ''rất hài lòng'' với dịch vụ chăm sóc tại nhà, vì bệnh nhân được sống trong môi trường quen thuộc và có sự hiện diện của gia đình.

Tuy nhiên, tỉ lệ người muốn và thực sự được qua đời tại nhà lại giảm đều mỗi năm, cho thấy khoảng cách lớn giữa mong muốn và thực tế.

Các chuyên gia cho rằng chính phủ Hàn Quốc cần tăng cường đầu tư vào dịch vụ chăm sóc tại nhà, từ hỗ trợ chi phí thuê thiết bị y tế, bổ sung nhân lực, đến thiết kế chương trình chăm sóc để gia đình có thể ở bên bệnh nhân trong 1-2 tuần cuối đời.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường xã hội cởi mở hơn trong việc nói về cái chết. Khi bệnh nhân, gia đình và bác sĩ có thể thảo luận sớm và rõ ràng về kế hoạch cuối đời, cơ hội để bệnh nhân được ra đi theo đúng mong muốn sẽ cao hơn.

Gia Vũ (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI