Người già Hàn Quốc chật vật tìm việc

26/11/2025 - 19:54

PNO - Lương hưu thấp, chi phí cao khiến người già Hàn Quốc phải kéo dài công việc hoặc đi tìm việc ở tuổi xế chiều.

Người lớn tuổi tham dự một hội chợ việc làm ở Seoul, ngày 18 tháng 11. Yonhap
Người lớn tuổi tham dự một hội chợ việc làm ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Đầu năm nay, bà Kim Eun-hui, 57 tuổi, đã tự nguyện nghỉ hưu sau khi công ty tinh giản biên chế. Họ cho bà gói trợ cấp nghỉ việc sớm.

Nhưng sau vài tháng nghỉ hưu, mới đây, bà lại đến các trung tâm tư vấn việc làm để tìm kiếm công việc bán thời gian gần nhà.

"Nếu tôi từ chối lời đề nghị đó, họ cũng sẽ tìm cách sa thải tôi. Giờ thì tôi cố gắng tìm một công việc ổn định khác, nhưng với tuổi tác của tôi, điều đó không dễ dàng" - bà tâm sự.

Bà Kim ước tính, bà cần phải làm việc thêm ít nhất 5 năm nữa - cho đến khi hai con trai tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm. Khi được hỏi bà cảm thấy tự tin như thế nào về thời gian làm việc sắp tới, bà do dự: "Tôi không nhận ra thực tế việc làm khắc nghiệt như thế này".

Câu chuyện của bà Kim phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn ở Hàn Quốc - nơi có tỷ lệ việc làm cao tuổi cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Vào năm 2023, 37,3% người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc - cao hơn nhiều so với mức trung bình của OECD là 13,6%, và thậm chí vượt qua 25,3% của Nhật Bản - một xã hội siêu già.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, người lớn tuổi trung bình muốn tiếp tục làm việc cho đến 73,4 tuổi. Nhưng không phải vì họ muốn, mà phần lớn là họ không có sự lựa chọn nào khác.

Hơn một nửa số người lao động lớn tuổi - khoảng 54,4% - cho rằng, "trang trải chi phí sinh hoạt" là lý do chính khiến họ vẫn tham gia lực lượng lao động. Chỉ một phần nhỏ cho biết họ làm việc để giải trí hoặc để giải tỏa sự buồn chán. Điều này nhấn mạnh áp lực kinh tế mà dân số già của Hàn Quốc phải đối mặt.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng tham gia lao động của người cao tuổi phần lớn bắt nguồn từ mức lương hưu không đủ trang trải cuộc sống.

Một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Hưu trí Quốc gia, có tiêu đề "Lương hưu quốc gia và Nguồn cung lao động cao cấp", cho thấy khoản thanh toán lương hưu trung bình hàng tháng vào năm 2024 chỉ là 660.000 won (450 USD) - chưa bằng một nửa chi phí sinh hoạt tối thiểu cho một hộ gia đình độc thân, là 1,34 triệu won.

Không giống như nhiều quốc gia phương Tây có hệ thống lương hưu mạnh mẽ hơn, người lớn tuổi của Hàn Quốc thường không đủ khả năng để về hưu.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI