Người già Ấn Độ trở thành nạn nhân mới của các vụ bắt cóc

25/01/2026 - 11:17

PNO - Chính phủ Ấn Độ cho biết, các nạn nhân của nạn bắt cóc online ma chủ yếu là người già đã bị cướp hơn 350 triệu USD trong năm 2025.

Các nạn nhân, chủ yếu là người già, đã mất khoảng 30 tỷ rupee (421 triệu đô la Singapore) trong các vụ lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số trên khắp Ấn Độ, Tòa án Tối cao cho biết vào tháng 11.  ẢNH: AFP
Các nạn nhân, chủ yếu là người già, đã mất khoảng 30 tỷ rupee trong các vụ lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số trên khắp Ấn Độ

Người già: Miếng mồi ngon của những kẻ lừa đảo

Cuối năm 2025, khi chuyên gia an ninh mạng Amarpreet Singh về thăm nhà cha mẹ già ở thành phố Lucknow, miền bắc Ấn Độ anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Người cha 73 tuổi của anh thường thu mình và căng thẳng. Ông hay có các cuộc trò chuyện điện thoại dài và bí ẩn.

"Tôi liên tục hỏi ông ấy chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cha tôi cũng nói ra sự thật", anh Singh kể lại.

Sau khi nghe câu chuyện của anh, Singh đã bị sốc khi nhận ra cha mình đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo "bắt cóc online" - một biến thể của trò lừa đảo mạo danh quan chức phổ biến đang gia tăng ở Ấn Độ.

Một kẻ lừa đảo đóng giả là một quan chức cảnh sát đã nói với cha anh rằng, Singh có liên quan đến một vụ rửa tiền, và cách duy nhất để ngăn cả gia đình rơi vào tù tội là ông phải trả một số tiền phạt.

Tin lời những kẻ lừa đảo, người cha đã chuyển 9 triệu rupee, tương đương 90% khoản tiết kiệm hưu trí của ông từ ngày 3 đến 25/12/2025 trước khi gia đình phát hiện.

"Ngay cả khi tôi nói cha đã bị lừa nhưng ông ấy vẫn hoảng loạn đến mức không lắng nghe. Ông liên tục nói rằng phải gửi tiền", Singh nói.

Anh ta đã thay mặt cha mình báo cảnh sát, và chính quyền đã cố gắng đóng băng tài khoản ngân hàng của một kẻ lừa đảo, mang lại hy vọng cho gia đình rằng một số tiền có thể được lấy lại.

"Những ngày qua cha tôi vẫn còn rất sốc. Ông ấy không dám dùng điện thoại di động của mình và không dám bước ra khỏi nhà", Singh nói thêm.

Tội phạm nhắm vào người già ngày càng gia tăng

Vào tháng 11/2025, chính phủ Ấn Độ cho biết, các nạn nhân, chủ yếu là người già, đã bị cướp khoảng 30 tỷ rupee trong các vụ lừa đảo kỹ thuật số trên khắp Ấn Độ.

Để chiêu dụ người già, những kẻ lừa đảo thường mặc đồng phục cảnh sát, sử dụng biệt ngữ pháp lý và giả mạo tài liệu của cảnh sát hoặc tòa án.

Các nạn nhân được thông báo rằng họ đang bị theo dõi và giám sát, bắt giữ qua điện thoại. Chúng buộc những người già phải sẵn sàng cho các cuộc gọi điện thoại và đe dọa không được báo cho gia đình.

Tại Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, phía bắc, ông Nilanjan Mukhopadhyay, 64 tuổi, một nhà báo , suýt rơi vào một vụ lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số vào tháng 6/2024.

"Tôi đã rất lo lắng và rất hoảng loạn. Những kẻ lừa đảo bảo tôi không được làm gì cả. Chúng nói: 'Chúng tôi có máy bay không người lái xung quanh nhà ông và camera bên ngoài cửa. Ông đang bị giám sát 24/24", ông Mukhopadhyay nói.

Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng tội phạm mạng sau khi hàng triệu người chuyển sang ngân hàng kỹ thuật số và phương thức thanh toán di động trong đại dịch COVID-19.

"Người già không nhận thức được hết công nghệ. Nếu họ bị những kẻ lừa đảo hù dọa họ sẽ ngay lập tức nghe theo bởi người già rất sợ vướng vào pháp luật. Những kẻ lừa đảo khai thác sự sợ hãi này", Giáo sư Triveni Singh, cựu quan chức cảnh sát và cố vấn chính của Tổ chức Nghiên cứu tội phạm tương lai cho biết.

Theo ước tính, dân số Ấn Độ từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng khoảng 230 triệu người vào năm 2036, chiếm khoảng 15% tổng dân số. "Người cao tuổi dễ bị lừa đảo hơn do suy giảm nhận thức và thiếu hiểu biết kỹ thuật số, cô đơn và cô lập, khiến họ dễ tin tưởng hơn"- báo cáo từ Tổ chức Nghiên cứu tội phạm tương lai cho biết.

Thảo Nguyễn (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI