Người đàn ông nhập viện sau khi đuổi bắt rắn hổ chúa dài gần 2,5 mét

28/09/2020 - 19:47

PNO - Đang làm rẫy ở gần bờ suối, anh K. thấy con rắn bò qua nên đuổi bắt. Không may, anh bị rắn hổ chúa cắn trúng ngón tay phải nhập viện cấp cứu.

 

Anh K. đang phải điều trị tích cực do rắn cắn
Anh K. đang phải điều trị tích cực do rắn cắn

Tối 28/9, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đơn vị chống độc, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, bệnh viện đang điều trị cho anh Y.T.K. (35 tuổi, nhà ở tỉnh Đắk Lắk) bị rắn hổ chúa cắn

Trước đó, anh K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi bị rắn cắn đã 12 tiếng đồng hồ.

Người nhà của anh mang một con rắn vào bệnh viện. Tuy con rắn này đã bị cắt mất phần đầu nhưng bác sĩ vẫn xác định được đó là rắn hổ chúa có chiều dài khoảng 2,4 mét.

Ngay lập tức, bác sĩ đã truyền 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn cho anh K.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhân có dấu hiệu bị biến chứng hoại tử mô mềm cơ, xương nên ngoài thay huyết tương 1 lần, bác sĩ buộc phải chỉ định tháo khớp đốt ngón trỏ bên phải của anh. 

Song song đó, bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim bên ngoài để hỗ trợ chống lại biến chứng viêm cơ tim do nọc rắn. Hiện sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định, có thể nói chuyện được. 

Trước đó không lâu Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cứu chữa cho anh P.V.T. (38 tuổi, ở Tây Ninh) bị rắn hổ mang cắn phải truyền 20 lọ huyết thanh.

Sau quá trình được điều trị tích cực, anh T. hồi sinh một cách kỳ diệu. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI