Người dân Mỹ đồng loạt quay lưng với ông Trump vì nghi ngờ Nga hậu thuẫn

19/12/2016 - 11:36

PNO - Trong cuộc khảo sát mới, đa số người dân Mỹ đều tỏ ra nghi ngờ kết quả bầu cử. Thậm chí họ còn cho rằng nên trì hoãn cuộc cuộc bỏ phiếu đại cử tri 19/12 cho đến khi mọi việc được điều tra rõ ràng.

Trong hai cuộc khảo sát gần đây nhất đã cho ra kết quả hết sức bất ngờ, hơn một nửa số người Mỹ được hỏi đều bị lung lay quyết định ủng hộ ông Trump sau khi chính phủ Mỹ cáo buộc Moskova hậu thuẫn ông Trump lên Tổng thống. Thậm chí họ còn cho rằng nên trì hoãn cuộc bỏ phiến đại cử tri 19/12 cho đến khi mọi việc được điều tra rõ ràng.

Một cuộc thăm dò của NBC News và Wall Street Journal với 1000 người tưởng thành cho thấy 53% người được hỏi bao gồm cả những người ủng hộ và phản đối ông Trump đều tỏ ra nghi ngờ kết quả bầu cử năm nay vì cho rằng Moskova đã sắp xếp kết quả. 12% tỏ ra có chút nghi ngại nhưng vẫn ủng hộ ông Trump, 23% không bị ảnh hưởng với những cáo buộc trên.

Nguoi dan My dong loat quay lung voi ong Trump vi nghi ngo Nga hau thuan
Dân Mỹ đồng loạt quay lưng với ông Trump vì nghi ngờ Nga hậu thuẫn

Đến cuộc khảo sát thứ 2 diễn ra vào ngày 18/12 thì kết quả có sự thay đổi rõ rệt. 82% người tham gia lo ngại với kết quả bị gian lận, chỉ có 12% là không bận tâm, số còn lại là trung lập.

Cuộc thăm dò cũng chỉ ra đa số người Mỹ tỏ ra không vui mừng khi ông Trump lên làm Tổng thống. 50% trong số họ lo ngại về những chính sách mới của ông Trump sẽ khiến Hoa Kỳ bị xáo trộn.

Trước đó, một công ty bảo mật vừa tuyên bố đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy, cơ quan chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua đã bị một hacker Nga tấn công.

Công ty bảo mật Recorded Future thông báo đã phát hiện các thông tin đăng nhập vào các máy tính của Ủy ban hỗ trợ bầu cử Mỹ (EAC) bị rao bán trên thị trường chợ đen Internet. Theo Recorded Future, kết quả phân tích của công ty nhận diện hacker gây ra vụ rò rỉ này người Nga.

"Vụ rò rỉ dường như liên quan đến hơn 100 thông tin đăng nhập, bao gồm cả một số thông tin đăng nhập vào tài khoản quản lý cấp cao nhất. Các tài khoản quản lý này có nguy cơ bị lợi dụng để tiếp cận các thông tin nhạy cảm cũng như bí mật thay đổi hoặc cài cắm malware vào trang EAC", Andrei Barysevich, lãnh đạo của Recorded Future, cho hay.

Thông tin trên được công bố đúng vào lúc gia tăng quan ngại rằng, chính phủ Nga đã dùng hacker tác động vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 để đảm bảo chiến thắng cho ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump. Báo Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ phát biểu hồi tuần trước rằng "mục tiêu của Nga ở đây là tạo lợi thế cho ứng viên này trước ứng viên khác, nhằm giúp ông Trump đắc cử".

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/12 tuyên bố Mỹ sẽ trả đũa hành động tấn công mạng của hacker Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ, giúp ông Donald Trump đắc cử.

Ông nói với đài phát thanh NPR: "Nếu bất cứ chính phủ nước ngoài nào tìm cách tác động đến tính trung thực của cuộc bầu cử của chúng tôi thì chúng tôi cần hành động. Thời gian và địa điểm hành động sẽ do chúng tôi lựa chọn",

Bên cạnh đó, Ben Rhodes, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama đã khẳng định với đài MSNBC rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là người chịu trách nhiệm chính thức cho những hành động của Chính phủ Nga.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI