Người dân Chicago đội tuyết mua vé chia tay với TT Obama

08/01/2017 - 12:26

PNO - Hàng ngàn người chờ đợi nhiều giờ ngoài trời dưới 10 độ hôm 7/1 (giờ địa phương) để cố gắng kiếm được một tấm vé tham dự phát biểu chia tay của Tổng thống Barack Obama ở quê nhà Chicago.

Đây là cách người dân thể hiện sự đánh giá cao của mình đối với Tổng thống mãn nhiệm Obama.

Nguoi dan Chicago doi tuyet mua ve chia tay voi TT Obama
Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel (trái) đón Tổng thống Barack Obama khi ông bước xuống sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago - Ảnh: AP

Mọi người xếp hàng trước khi mặt trời mọc trong khi 8 giờ sáng mới bắt đầu bán vé. Những dòng người xếp hàng rồng rắn quanh khu vực trung tâm hội nghị  McCormick Place, kéo dài  trên những con phố và dọc theo hồ Michigan, nơi Tổng thống Obama sẽ phát biểu vào đêm thứ Ba (10/1).

Nguoi dan Chicago doi tuyet mua ve chia tay voi TT Obama
Hàng ngàn người xếp hàng trong giá lạnh để mua vé nghe diễn văn chia tay của Tổng thống Obama - Ảnh: CNN, AP, Chicago Tribune, ABC News

Umar Ibrahim, một tài xế xe buýt 28 tuổi, đã xin nghỉ để đi mua vé. Anh ta thức dậy từ 3 giờ sáng và bắt đầu đi đến trung tâm hội nghị. "Bạn không bao giờ được chứng kiến một sự kiện khổng lồ như thế này nữa đâu, và tôi không muốn đánh mất cơ hội của mình”, anh nói tay giơ cao tấm vé mới mua. Các nhà tổ chức không công bố sẽ bán bao nhiêu vé, nhưng nhiều người đã ra về tay không hôm thứ Bảy. Trong vòng mấy giờ đồng hồ cho đến khi đóng cửa phòng bán vé lúc 11 giờ, đã xuất hiện vé bán trên thị trường chợ đen với giá 10.000 USD một cặp.

Nguoi dan Chicago doi tuyet mua ve chia tay voi TT Obama
Hàng ngàn người xếp hàng trong giá lạnh để mua vé nghe diễn văn chia tay của Tổng thống Obama - Ảnh: CNN, AP, Chicago Tribune, ABC News

Diễn văn chia tay công chúng của Tổng thống Obama có truyền thống từ năm 1796, khi George Washington phát biểu với người dân Mỹ lần cuối trong cương vị tổng thống. Tiếp theo sau bài diễn văn của Tổng thống sẽ là cuộc “đoàn tụ gia đình” của những người từng tham gia các chiến dịch tranh cử của ông Obama.

Nguoi dan Chicago doi tuyet mua ve chia tay voi TT Obama
Hàng ngàn người xếp hàng trong giá lạnh để mua vé nghe diễn văn chia tay của Tổng thống Obama - Ảnh: CNN, AP, Chicago Tribune, ABC News

Tổng thống Obama mô tả sự kiện này như là "một cơ hội để nói lời cảm ơn cho hành trình tuyệt vời của mình” để kỷ niệm cách thức đất nước đã đổi thay và nói lên một số suy nghĩ về thời cuộc. Đối với nhiều người ủng hộ, quyết định đọc diễn văn chia tay tại Chicago chứ không phải ở Washington của ông Obama mang lại thêm ý nghĩa cho sự kiện này, vì vào năm 2008 tại Công viên Grant ở Chicago chính ông đã đọc diễn văn chiến thắng sau khi trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Bà Cheryl Bellamy-Bonner, 56 tuổi, tình nguyện viên tham gia chiến dịch tranh cử vào Thượng viện Mỹ năm 2004 của ông Obama thốt lên: "Ông ấy trở về nhà, ông ấy thực sự quan tâm đến người dân”.

Nguoi dan Chicago doi tuyet mua ve chia tay voi TT Obama
Mọi người xếp hàng trước khi mặt trời mọc trong khi 8 giờ sáng mới bắt đầu bán vé - Ảnh: Chicago Tribune

Stacy Bond, một cô gái 28 tuổi đến từ ngoại ô Evanston cho biết cô chán nản về Tổng thống đắc cử Donald Trump và muốn được nghe những lời từ biệt của ông Obama, tổng thống đầu tiên cô đi bầu khi đủ tuổi bầu cử hợp pháp.

Laura Cabral, 25 tuổi, ăn mặc kín mít đứng trong giá lạnh chờ mua vé. Năm 2008 cô đã bỏ lỡ dịp ở Công viên Grant, nên lần này cô quyết tâm mua vé bằng được. "Tôi nghĩ rằng diễn văn của ông là thông điệp của hy vọng và lạc quan. Là một người da màu thuộc đảng Dân chủ, tôi thực sự cần điều này để nâng cao tinh thần của mình”.

Nhà Trắng cho biết diễn văn chia tay của Tổng thống sẽ được truyền trực tiếp trên mạng, và cùng có mặt với ông Obama là Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Phó Tổng thống Joe Biden.

CẨM HÀ (Theo AP, ABC News, Chicago Tribune)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI