Người cao tuổi Nhật Bản trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo tình cảm

19/01/2026 - 11:06

PNO - Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, người cao tuổi tại Nhật Bản đang ngày càng trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo tình cảm tinh vi.

Những người mắc chứng sa sút trí tuệ hoặc sống một mình được xem là con mồi dễ bị thao túng, khi nhu cầu được quan tâm, yêu thương bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi tài chính - Ảnh minh hoạ: Istock
Những người mắc chứng sa sút trí tuệ hoặc sống một mình được xem là "con mồi" dễ bị thao túng, khi nhu cầu được quan tâm, yêu thương bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi tài chính - Ảnh minh hoạ: Istock

Theo ước tính của Bộ Y tế Nhật Bản, hiện có khoảng 7 triệu người sống chung với chứng sa sút trí tuệ. Sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm dân số này không chỉ đặt ra thách thức lớn cho hệ thống an sinh xã hội, mà còn tạo ra kẽ hở để các đối tượng lừa đảo nhắm tới. Thay vì tấn công ngẫu nhiên, những kẻ lừa đảo ngày càng chủ động lựa chọn nạn nhân, sử dụng thông tin cá nhân để tiếp cận và xây dựng mối quan hệ giả mạo.

Tạp chí Spa cho biết, nếu trước đây lừa đảo tình cảm chủ yếu nhắm vào người trẻ, thì nay người cao tuổi cũng trở thành đối tượng phổ biến. Những kẻ gian thường đóng vai người cô đơn, nạn nhân chiến tranh, bác sĩ hay nhân vật cần được giúp đỡ, nhằm đánh trúng tâm lý nhân ái của người già. Với những người có khả năng phán đoán suy giảm, các câu chuyện cảm động dễ dàng trở thành cái bẫy hiệu quả.

Một phụ nữ 75 tuổi ở Sendai, dù vẫn sinh hoạt độc lập, đã trở thành nạn nhân sau khi thường xuyên đăng ảnh hoa mình trồng lên mạng xã hội. Từ một tài khoản tự xưng là người Ukraine, bà nhận được những lời khen và kể về những khó khăn, đánh trúng lòng trắc ẩn. Gia đình chỉ phát hiện khi con trai thấy 3 triệu yen đã bị rút khỏi tài khoản. Dù bị cảnh báo, bà vẫn tin mình chỉ đang giúp người gặp khó khăn.

Trường hợp khác là một người đàn ông cao tuổi sống một mình sau khi vợ qua đời. Qua tin nhắn với người tên Mamiko Otani, ông dần bị cuốn vào những lời khen ngợi và quan tâm. Bất chấp cảnh báo của con gái, ông chuyển 2 triệu yen để dự một "bữa tiệc bí mật" tại khách sạn sang trọng, chỉ để rồi bàng hoàng khi biết sự kiện đó không hề tồn tại.

Các chuyên gia cảnh báo, lừa đảo tình cảm nhắm vào người cao tuổi không chỉ dựa vào sự cô đơn, mà còn lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin, nơi ranh giới giữa thật và giả ngày càng mờ nhạt. Những lời khen ngợi, quan tâm liên tục được sử dụng để tạo cảm giác được công nhận, từ đó khiến nạn nhân dần mất cảnh giác.

Đáng lo ngại hơn, các đối tượng lừa đảo được cho là sở hữu những danh sách thông tin chi tiết về người dễ tổn thương, bao gồm tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh sống và thói quen sinh hoạt. Một số nguồn tin cho rằng dữ liệu này có thể bị rò rỉ từ những người chăm sóc được trả lương thấp, khiến người cao tuổi càng rơi vào thế bị động.

Trong bối cảnh xã hội Nhật Bản già hóa và công nghệ số ngày càng len sâu vào đời sống, các chuyên gia cho rằng việc bảo vệ người cao tuổi khỏi lừa đảo tình cảm không chỉ là trách nhiệm của gia đình, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng và hệ thống phúc lợi. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, những kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục tìm được mục tiêu mới và người cao tuổi vẫn là nhóm chịu nhiều rủi ro nhất.

Nhật Minh (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI