Nghi phạm Shibuya phục kích bé Nhật Linh ngay quãng vắng?

21/04/2017 - 11:00

PNO - Về những tình tiết mới nhất trong sự việc bé gái 9 tuổi người Việt bị sát hại, cơ quan điều tra Nhật Bản đặt giả thiết nghi phạm đã phục kích rồi bắt cóc bé Lê Thị Nhật Linh.

Camera đã ghi lại được hình ảnh một chiếc xe giống của nghi phạm Yasumasa Shibuya, xuất hiện gần nhà bé Nhật Linh và trường học, quanh thời điểm cô bé bị bắt cóc, khoảng 8 giờ sáng ngày 24/3.

NHK đưa tin, chiếc xe của kẻ tình nghi đã ra khỏi nhà vào buổi sáng bé Lê Thị Nhật Linh mất tích, và đỗ tại khu vực vắng vẻ trên con đường đến trường của nạn nhân.

Cảnh sát đang nghi ngờ nghi phạm Yasumasa Shibuya đã dùng xe ô tô để mai phục rồi bắt cóc bé Linh ở nơi ít người qua lại.

Ông Shibuya vốn là hội trưởng hội phụ huynh trường Tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Lê Thị Nhật Linh theo học.

Ông cũng tham gia vào nhóm giám hộ học sinh tới trường và về nhà, nên nắm rõ mọi ngõ ngách trên quãng đường bé Nhật Linh đi học.

Theo lời khai đầu tiên, ông Shibuya nói rằng sáng hôm đó, ông đưa con tới trường rồi về nhà do không được khoẻ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nghi ngờ ông khai man, do lời khai mâu thuẫn với các chứng cứ hình ảnh ghi nhận được.

Vào ngày 26/3, thi thể bé gái Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, quốc tịch Việt Nam được phát hiện bên mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Ông Yasumasa Shibuya bị bắt và bị buộc tội giết người, phi tang. Hiện, cảnh sát Nhật vẫn đang điều tra vụ việc.

Thu Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI