Năm 2100, Trái đất sẽ có khoảng 8,8 tỷ người

15/07/2020 - 14:00

PNO - Năm 2100, Trái đất sẽ có khoảng 8,8 tỷ người, ít hơn 2 tỷ người so với dự đoán của Liên Hợp Quốc, theo một nghiên cứu được công bố ngày 15/7.

Nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) báo cáo vào cuối thế kỷ 21, 183 trong số 195 quốc gia - ngăn chặn dòng người nhập cư - sẽ khó khăn trong việc duy trì mức dân số ổn định. Trước đó, Liên Hợp Quốc lần lượt dự đoán 8,5, 9,7 và 10,9 tỷ người vào năm 2030, 2050 và 2100 .

Hơn 20 quốc gia như Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ý, Thái Lan, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Ba Lan... sẽ phải đối mặt với tình trạng sụt giảm dân số ít nhất một nửa. Tương tự, Trung Quốc từ 1,4 tỷ người giảm xuống còn 730 triệu người sau 80 năm tới.

Trong khi đó, khu vực châu Phi hạ Sahara dân số sẽ tăng gấp 3 lần, ước tính khoảng 3 tỷ người, riêng Nigeria có khoảng 800 triệu dân vào năm 2100, chỉ xếp sau Ấn Độ với 1,1 tỷ người.

Đến năm 2100, hơn 20 quốc gia sẽ chứng kiến sự sụt giảm dân số ít nhất một nửa.
Đến năm 2100, hơn 20 quốc gia sẽ chứng kiến sự sụt giảm dân số ít nhất một nửa

"Những dự báo này là tin tốt cho môi trường, giảm áp lực căng thẳng cho hệ thống sản xuất thực phẩm và lượng khí thải carbon được hạ thấp, cũng như là cơ hội kinh tế quan trọng cho châu Phi hạ Sahara", tác giả chính Christopher Murray, Giám đốc của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington nói với AFP.

Christopher Murray cho biết thêm: “Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia bên ngoài châu Phi sẽ chứng kiến lực lượng lao động bị thu hẹp và đảo ngược kim tự tháp dân số, điều này sẽ gây ra hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế".

Nghiên cứu cũng kết luận đối với các nước có thu nhập cao, giải pháp tốt nhất để duy trì mức dân số và tăng trưởng kinh tế là đưa ra các chính sách nhập cư linh hoạt, đồng thời cung cấp hỗ trợ xã hội cho các gia đình mong muốn có con.

"Điều bắt buộc là tự do và quyền của phụ nữ sẽ được ưu tiên hàng đầu trong mọi chương trình phát triển của chính phủ" - Murray nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thế giới còn đối mặt bài toán nan giải với tình trạng già hóa dân số. Khi mức sinh giảm và tuổi thọ tăng, số trẻ em dưới 5 tuổi được dự báo sẽ giảm hơn 40%, từ 681 triệu trong năm 2017 xuống còn 401 triệu vào năm 2100, trong khi đó, số người trên 80 tuổi tăng từ 140 triệu hiện nay lên 866 triệu. Điều này buộc các nước phải có cuộc đại tu về các dịch vụ xã hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe để phù hợp với số người cao tuổi ngày càng tăng.

Theo đó, số người trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc sẽ giảm mạnh 62% từ khoảng 950 triệu người hiện nay xuống còn hơn 350 triệu người vào năm 2100. Sự sụt giảm tại Ấn Độ được dự đoán ít hơn, từ 762 triệu dân xuống còn 578 triệu. Ngược lại, ở Nigeria, lực lượng lao động trẻ sẽ tăng mạnh từ 86 triệu lên hơn 450 triệu cuối thế kỷ này.

Chung Thu Hương (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI