Myanmar cho nổ loạt khu phức hợp lừa đảo, hàng ngàn người chạy thoát thân

27/10/2025 - 13:24

PNO - Ngày 26/10, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang tăng cường nỗ lực sàng lọc hàng ngàn người nước ngoài đã chạy trốn khỏi các khu lừa đảo và sòng bạc bất hợp pháp ở thị trấn Myawaddy qua Thái Lan, sau một cuộc đột kích của quân đội Myanmar vào Công viên KK - một trong những tổ hợp lừa đảo lớn nhất ở biên giới.

Quân đội Myanmar đã cho nổ tung các tòa nhà tại trung tâm lừa đảo KK Park. Người ở bên kia biên giới Thái Lan có thể nghe được tiếng nổ, trong khi hơn 1.000 người chạy sang Thái Lan.
Quân đội Myanmar đã cho nổ tung các tòa nhà tại trung tâm lừa đảo KK Park, khiến hàng ngàn người chạy trốn qua Thái Lan.

Ông Pol Gen Thatchai Pitaneelaboot - Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan - cho biết, hiện có hàng ngàn người - cả người Thái Lan và người nước ngoài - đã chạy trốn qua sông Moei vào Mae Sot, sau cuộc đột kích quân sự và cho nổ tung khu phức hợp lừa đảo tại Công viên KK.

Trước đó, chính quyền Thái Lan cho biết, gần hơn 3.000 người từ 21 quốc gia đã chạy trốn khỏi KK Park, một trung tâm lừa đảo khét tiếng ở thị trấn Myawaddy, Myanmar, và vượt biên giới vào Thái Lan trong những ngày qua.

Cuộc di cư qua sông Moei vào Thái Lan diễn ra sau cuộc đột kích của quân đội Myanmar vào Công viên KK tối 24/10 và cho nổ hàng loạt tòa nhà. Khói dày đặc và lửa được nhìn thấy bốc lên từ những tòa nhà trong khu vực.

Hình ảnh từ huyện Mae Sot cho thấy, nhiều nhóm người bơi qua sông Moei để chạy trốn khỏi Myanmar.

Một người đàn ông Trung Quốc được cho là đã bị dòng nước mạnh cuốn trôi và vẫn đang mất tích. Một số người may mắn thoát nạn cũng cho biết bạn bè của họ đã chết đuối khi bơi qua sông.

Số liệu chính thức tính đến sáng ngày 25/10 cho thấy, 1.667 người đã nhập cảnh vào Thái Lan, bao gồm công dân Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Kenya, Sri Lanka, Ethiopia, Bangladesh, Philippines, Pakistan...

Nhiều phụ nữ trong đó có cả phụ nữ Thái Lan trốn thoát khỏi KK Park cho hay họ bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn việc làm giả dối.

“Họ nói đó là một công việc lương cao, lại có ngày nghỉ” - một phụ nữ Thái Lan nhớ lại - “Nhưng khi vào trong, tôi buộc phải lừa đảo người nước ngoài hoặc phải đối mặt với hình phạt: không thức ăn, không ánh sáng mặt trời, thậm chí bị đánh đập”.

Những nạn nhân khác cho biết họ bị ép tham gia vào các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến nhắm vào các nạn nhân ở châu Phi, Dubai và Canada, bằng cách sử dụng hồ sơ giả do AI tạo ra.

Trọng Trí (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI