Mỹ xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ hai trong số công dân sơ tán từ Vũ Hán

13/02/2020 - 10:05

PNO - Trường hợp mới được phát hiện tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến San Diego, Miramar là công dân được sơ tán từ Vũ Hán vào thứ Sáu 7/2.

Cơ quan y tế Mỹ phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm coronavirus mới trong số những công dân Mỹ gần đây được sơ tán khỏi Vũ Hán ở Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Mỹ lên 14.

Bệnh nhân này đã đến Trạm Không quân Thủy quân lục chiến San Diego, Miramar vào thứ Sáu 7/2 cùng hàng trăm người khác. Những người di tản khỏi Vũ Hán từ cuối tháng 1/2020 được giữ tại một số căn cứ quân sự của Mỹ, nơi họ thực hiện 14 ngày cách ly.

Đại diện của CDC hỗ trợ người di tản khỏi Trung Quốc khi họ vừa đến trạm không quân của Thủy quân lục chiến ở miền nam California vào ngày 5/2.
Đại diện của CDC hỗ trợ người di tản khỏi Trung Quốc khi họ vừa đến trạm không quân của Thủy quân lục chiến ở miền nam California vào ngày 5/2.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Tin tức về ca nhiễm ở căn cứ tại bang California được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà chức trách chẩn đoán một người - cũng đang bị cách ly tại căn cứ Miramar - là dương tính với Covid-19. Vẫn chưa rõ liệu hai trường hợp có liên hệ với nhau hay không.

Sau trường hợp thứ hai, các quan chức trong căn cứ nói rằng họ sẽ tăng nguồn cung cấp thuốc khử trùng và đề nghị giao bữa ăn đến mỗi phòng sơ tán để giảm thiểu tình trạng tập trung trong một không gian.

Tin tức về vụ việc được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng giữa những người di tản bị cách ly về các hệ thống tại chỗ nhằm bảo vệ họ khỏi bị lây nhiễm.

Những lo ngại đó được nhấn mạnh sau thông báo của CDC vào thứ Ba 11/2 rằng người đầu tiên nhiễm bệnh đã quay trở lại căn cứ trong một thời gian ngắn sau khi kết quả xét nghiệm bị nhầm lẫn thành âm tính.

CDC tăng cường công tác chống lây nhiễm sau sự cố của bộ xét nghiệm cho kết quả âm tính, khiến một bệnh nhân được trả về khu tập trung thay vì cách ly riêng.
CDC tăng cường công tác chống lây nhiễm sau sự cố của bộ xét nghiệm cho kết quả âm tính, khiến một bệnh nhân được trả về khu tập trung thay vì cách ly riêng.

Ca nhiễm thứ 14 của Mỹ được đưa ra khi chính quyền Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy số số người chết tăng mạnh, cũng như các trường hợp được xác nhận tại tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch coronavirus nhảy vọt.

Sáng sớm thứ Năm 13/2, cơ quan y tế tỉnh đã thông báo thêm gần 15.000 trường hợp nhiễm bệnh, gần gấp 10 lần so với ngày hôm trước. Số ca tử vong ở Hồ Bắc tăng 242, gấp đôi con số hôm 12/2. Sự gia tăng đột ngột, đưa số ca mắc bệnh trên toàn cầu lên hơn 60.000, với 1.363 trường hợp tử vong xảy ra sau nhiều ngày có xu hướng giảm tại Trung Quốc đại lục.

Tấn Vĩ (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI