Mỹ: Người nhập cư phạm tội ít hơn dân bản địa

20/03/2017 - 06:30

PNO - Theo hai nghiên cứu độc lập mới công bố trong tuần này, người nhập cư phạm tội và bị giam giữ ít hơn nhiều so với công dân Mỹ.

Một nghiên cứu do Dự án tội phạm tiến hành phát hiện "cư dân Mỹ sinh ở nước ngoài phạn tội ít hơn so với các công dân bản địa.

Nghiên cứu thứ hai, do Viện Cato theo chủ nghĩa tự do tiến hành, so sánh tỷ lệ ngồi tù theo thể chế dân cư, sắc tộc và giới tính.

Nghiên cứu của Viện Cato cho thấy "Tất cả những người nhập cư ít bị tù tội hơn so với người bản địa về tỷ lệ dân số".

My: Nguoi nhap cu pham toi it hon dan ban dia
Khi ông Trump phát động cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông đã nói những người nhập cư bất hợp pháp "mang tội phạm đến nước Mỹ" - Ảnh: River/Getty Images

Trong cuộc vận động tranh cử và sau đó khi làm Tổng thống, ông Donald Trump luôn khắc họa nhập cư bất hợp pháp như là một “nguy cơ kép”: họ được xem như mối đe dọa về kinh tế và nguồn gốc tăng tỷ lệ tội phạm.

Dưới thời Tổng thống Trump, đề nghị ngân sách năm 2018 của Bộ An ninh nội địa sẽ tăng 3 tỷ USD để tài trợ cho bức tường biên giới do ông đề nghị và các sắc lệnh hành pháp về nhập cư.

Khi ông Trump phát động cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông đã nói những người nhập cư bất hợp pháp "mang tội phạm đến nước Mỹ".

Và trong các diễn văn của mình, ông thường nhắc đến các cá nhân có người thân yêu bị người nhập cư bất hợp pháp sát hại.

My: Nguoi nhap cu pham toi it hon dan ban dia
Người nhập cư trở thành con dê tế thần cho mọi việc, từ kinh tế đến tình trạng tội phạm trong nước - Ảnh: Getty Images

Dân biểu đảng Dân chủ tiểu bang Arizona Raul Grijalva nói rằng những lời ông Trump nói trước kia và ngày nay đều nhằm đổ tội cho người nhập cư - từ tội phạm đến kinh tế.

Nhưng hai nghiên cứu mới không chỉ ra người nhập cư gây nên mối đe dọa phạm tội nhiều hơn người bản địa.

Trong số những người từ 18-54 tuổi, 1,53% người bản địa bị tù tội, trong khi con số này của những người nhập cư không có giấy tờ chỉ là 0,85%, còn người nhập cư hợp pháp chỉ còn 0,47%.

Nghiên cứu Cato phát hiện có khoảng 2 triệu công dân sinh ở Mỹ, 123 nghìn người nhập cư bất hợp pháp và 64 nghìn công dân nước ngoài có giấy tờ hợp pháp hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Mỹ.

My: Nguoi nhap cu pham toi it hon dan ban dia
Người nhập cư trở thành con dê tế thần cho mọi việc, từ kinh tế đến tình trạng tội phạm trong nước - Ảnh: Getty Images

Nghiên cứu Dự án tội phạm thậm chí còn đi xa hơn, khi đưa ra nhận định sự gia tăng nhập cư "có thể đã góp phần vào sự suy giảm tỷ lệ tội phạm mang tính lịch sử " từ năm 1990.

Theo nghiên cứu này, năm 1990 nước Mỹ có 3,5 triệu người nhập cư không có giấy tờ và đến năm 2014 đã có 11,1 triệu người nhập cư bất hợp pháp, trong khi tỷ lệ tội phạm năm 1990 là 730/100.000 dân so với tỷ lệ 362/100.000 dân năm 2014.

Đảng Dân chủ nói rằng những con số trên minh chứng một thực tế rằng người nhập cư dường như ít phạm tội hơn, và chính quyền Trump sử dụng sự sợ hãi người nhập cư như một vũ khí chính trị. 

My: Nguoi nhap cu pham toi it hon dan ban dia
Người nhập cư trở thành con dê tế thần cho mọi việc, từ kinh tế đến tình trạng tội phạm trong nước - Ảnh: Getty Images

Dân biểu đảng Dân chủ tiểu bang California, ông Juan Vargas, từng thốt lên: "Luôn luôn có cái nhìn khủng khiếp, táo tợn buộc bạn phải theo dõi những người nhập cư và sau đó bạn chỉ ra một vài người nhập cư đã gây ra những tội phạm khủng khiếp”. 

Còn dân biểu Grijalva nói: "Những người yếu nhất ở đất nước này là những con dê tế thần cho mọi việc, và thật không may, sự thật không quan trọng, logic cũng không quan trọng”.

VIỆT HƯNG (Theo The Hill, Newsmax)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI