Mỹ chạy đua viện trợ cho Ấn Độ chống COVID-19

25/04/2021 - 16:17

PNO - Nhà Trắng hôm 24/4 cho biết Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc trước sự gia tăng dữ dội số lượng các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ và Washington đã quyết định chạy đua với thời gian để hỗ trợ tăng cường cho chính phủ và các nhân viên chăm sóc sức khỏe Ấn Độ.

Một nhân viên y tế mặc thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) di chuyển một bệnh nhân COVID-19 bên ngoài khu cấp cứu Bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Một nhân viên y tế mặc thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) di chuyển một bệnh nhân COVID-19 bên ngoài khu cấp cứu Bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng thông báo với hãng tin Reuters qua email: "Chúng tôi đang tích cực đối thoại ở cấp cao và có kế hoạch nhanh chóng triển khai hỗ trợ tăng cường cho chính phủ và các nhân viên chăm sóc sức khỏe Ấn Độ, khi họ đang chống chọi quyết liệt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng mới nhất”.

Washington đang chịu áp lực ngày càng tăng phải làm nhiều hơn nữa để giúp Ấn Độ - nền dân chủ lớn nhất thế giới và là đồng minh chiến lược trong nỗ lực chống lại Trung Quốc của Tổng thống Joe Biden - khi nước này đang khốn đốn vì làn sóng mới  của COVID-19.

Các nhân viên y tế mang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) chuyển thi thể các nạn nhân COVID-19 tại Bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/4 - Ảnh: Reuters
Các nhân viên y tế mang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) chuyển thi thể các nạn nhân COVID-19 tại Bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/4 - Ảnh: Reuters

Phòng Thương mại Hoa Kỳ hôm 23/4 đã kêu gọi chính quyền Biden xuất kho hàng triệu liều vắc-xin AstraZeneca lưu trữ để chuyển đến Ấn Độ, Brazil và các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khác.

Chính phủ Ấn Độ đã triển khai máy bay quân sự và tàu hỏa để khẩn cấp đưa lượng oxy cần thiết về Delhi từ các khu vực khác của đất nước và từ nước ngoài, trong đó có Singapore.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày trên toàn quốc đã tăng kỷ lục lên 349.691 ca vào cuối ngày 24/4 – đạt tổng số 16,96 triệu ca nhiễm, trong đó có 192.311 trường hợp tử vong.

Một cậu bé đứng bên cạnh thi thể của người cha đã chết vì COVID-19 tại một điểm hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 24/4 - Ảnh: Reuters
Một cậu bé đứng bên cạnh thi thể của người cha đã chết vì COVID-19 tại một điểm hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 24/4 - Ảnh: Reuters

Ashish Jha, Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Đại học Brown (Mỹ), đã đưa ra lời cảnh báo trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post hôm 24/4 rằng “đất nước Nam Á 1,3 tỷ dân đang đứng trên bờ vực của một thảm họa nhân đạo”. Ông cho biết khoảng 2.000 người chết mỗi ngày, nhưng hầu hết các chuyên gia đều ước tính rằng con số thực sự có thể cao gấp 5 đến 10 lần con số đó.

Ông Jha kêu gọi Washington gửi cho Ấn Độ oxy, nhiều bộ dụng cụ xét nghiệm và thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) chất lượng cao, bao gồm cả khẩu trang và thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19, bao gồm thuốc an thần và Remdesivir. Ông cũng hối thúc chính quyền Biden chia sẻ lượng vắc-xin dư thừa với Ấn Độ và các quốc gia khác đang gặp khủng hoảng.

Người phát ngôn Đại sứ quán Ấn Độ ở Washington cho biết các quan chức của hai nước Ấn Độ và Mỹ đang thảo luận ở nhiều cấp độ khác nhau để đảm bảo các công ty có thể Mỹ cung cấp nguyên liệu đầu vào để sản xuất vắc-xin COVID-19 ở Ấn Độ. Ông cho biết điều quan trọng là phải làm việc cùng nhau để xác định cách khắc phục những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng y tế và xúc tiến các nỗ lực tiêm chủng đang tiến hành ở Ấn Độ.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 23/4 cho biết các quan chức Hoa Kỳ và Ấn Độ đang làm việc để tìm cách giúp giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng bà không đưa ra thời gian biểu viện trợ cụ thể. Bà Psaki cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ấn Độ khoảng 1,4 tỷ USD hỗ trợ y tế, vật tư cứu trợ khẩn cấp, cung cấp máy thở và đào tạo về đại dịch cho các quan chức y tế địa phương và các bang của Ấn Độ.

Thanh Hiền (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI