Mỹ bắt nghi can giết phụ nữ gốc Việt ở Seattle

04/03/2014 - 13:30

PNO - PNO - Một khoản tiền bảo lãnh 2 triệu USD được ấn định cho nghi can duy nhất trong vụ sát hại một phụ nữ gốc Việt tại nhà của bà này ở thành phố Seattle (Mỹ) hồi tháng 12/2013.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Khoản tiền bảo lãnh trên do một thẩm phán của Tòa án sơ thẩm hạt King, nơi thụ lý vụ việc, đưa ra ngày 3/3.

My bat nghi can giet phu nu goc Viet o Seattle

Hiện trường vụ án. Ảnh: King5.com

Thi thể bà Nga Thi Nguyen, 46 tuổi, được phát hiện vào ngày 14/12/2013 sau khi con gái bà trở về nhà ở lô 5900 trên đường Highpoint Drive Southwest, phía tây Seattle, và phát hiện cửa bị bung khóa, đồng thời có dấu máu trong nhà.

Văn phòng kiểm tra viên y tế hạt King, nơi xảy ra vụ án mạng, xác nhận bà Nguyen đã tử vong do bị thương tích ở đầu vì bị đánh mạnh và bóp cổ.
Nghi can 20 tuổi, vốn không được tiết lộ danh tính, đã bị bắt trưa ngày 1/3/2014 tại nhà của y ở lô 10700 trên đường 18th Avenue Southwest tại khu White Center cũng thuộc Seattle.

Theo hồ sơ của cảnh sát, nghi can là bạn trai cũ của con gái bà Nguyen và có tiền sử lén lút theo dõi cô này. Không lâu sau khi xảy ra vụ việc, y bị thẩm vấn và phủ nhận việc đã ở nhà bà Nguyen từ tháng 10/2013. Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, người này thú nhận đã đột nhập vào căn hộ của bà Nguyen và giết bà.

HUY KHANG (Theo Seattle Post Intelligencer, Seattle Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI