Một người bệnh tâm thần tưới xăng đốt cửa hàng Điện Máy Xanh

12/11/2021 - 15:52

PNO - Ngày 12/11/2021, Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã lập biên bản cho gia đình bảo lãnh và cam kết đưa đi chữa bệnh đối với Nguyễn Văn Út E. (37 tuổi, ngụ ấp Nguyệt Trường, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long).

Anh Nguyễn Văn Út E. là người đã gây ra vụ cháy trước cửa hàng Điện Máy Xanh (thuộc ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long) vào khoảng 8g sáng ngày 11/11.

Theo hồ sơ vụ việc, vào thời điểm trên, anh E. đi bộ từ nhà ra quốc lộ 53 hướng về xã Bình Phú. Khi đến chợ xã, E. ghé tiệm tạp hóa mua 2 chai nhựa rồi tiếp tục đến một cửa hàng xăng dầu yêu cầu nhân viên bơm đầy 2 chai nhựa nhưng không trả tiền.

Sau đó, E. đi bộ đến trước cửa hàng Điện Máy Xanh, đổ 2 chai xăng ra rồi bật lửa đốt.

 

Thời điểm xảy ra đám cháy do người tâm thần đốt - Ảnh cắt từ clip do cơ quan công an cung cấp
Thời điểm xảy ra đám cháy tại cửa hàng Điện Máy Xanh - Ảnh cắt từ clip do cơ quan công an cung cấp

Nhận được tin, Công an huyện Càng Long đã phối hợp với người dân xung quanh dập tắt đám cháy đồng thời mời E. về trụ sở công an xã để làm việc.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh E. khai, do nghĩ rằng cửa hàng Điện Máy Xanh là nhà mình nên dùng xăng đốt cho cháy

 

Anh Út E. mắc bệnh tâm thần tại cơ quan công an
Anh E. tại cơ quan công an

Qua xác minh, anh Nguyễn Văn Út E. có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19 nên từ khoảng tháng 4/2021 đến nay, gia đình chưa th đưa anh đến bệnh viện để điều trị.

Vụ cháy làm hư hỏng một phần cửa trước của cửa hàng điện máy, thiệt hại tài sản ước tính 100 triệu đồng. 

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI