Máy bay Su-24 và Ka-27 Nga bay quá gần khiến thủy thủ Mỹ căng thẳng

15/04/2016 - 08:02

PNO - Máy bay chiến đấu Su-24 Nga đã bay sát tàu khu trục Donald Cook ở độ cao dưới 30 mét, khiến thủ thủ tàu chiến Mỹ hốt hoảng.

May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Nguồn tin trong Lầu Năm Góc thông báo rằng chiếc máy bay ném bom của Nga, không mang vũ khí, đã bay ở độ cao thấp phía trên con tàu Mỹ khi tàu khu trục đi vào vùng trung lập trên biển Baltic. Bởi trong thời gian này tiến hành diễn tập chung, trên tàu khu trục ngư lôi của Mỹ còn có cả chiếc máy bay trực thăng quân sự của Ba Lan. ( hình ảnh Su-24 của Nga bay sát tàu khu trục Mỹ)
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Theo nguồn tin của Reuters, hôm thứ Hai máy bay Nga đã thực hiện 20 lần bay phía trên boong tàu khu trục ở độ cao dưới 100 feet (30 mét) và ở khoảng cách ít hơn 1.000 yard (900 mét) so với tàu.
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Theo dữ liệu của EUCOM, sự cố đầu tiên xảy ra hôm thứ Hai lúc 15.00 giờ địa phương, khi đó Su-24 bay gần tàu khu trục ở độ cao thấp. Ngày hôm sau, nhiều lần máy bay trực thăng Ka-27 và hai chiếc Su-24 cũng bay gần khu trục.
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Cơ quan quân sự Hoa Kỳ xác minh rằng tốc độ và góc tấn công của chiếc máy bay ném bom của Nga ở mức "đe dọa". Đồng thời, còn nhận thấy từ khoảng cách không xa có thêm trực thăng Ka-27 của Hải quân Nga đang bay lượn. ( Hình ảnh trục thăng Ka-27 của Nga bay sát tàu khu trục của Mỹ)
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Đây không phải là lần đầu tiên thủy thủ đoàn của chính chiếc khu trục hạm này thuộc Hải quân Hoa Kỳ phải chịu đựng những phút căng thẳng thần kinh do hành động khó hiểu của máy bay Nga.
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Trước đó trong tháng Giêng, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từng tuyên bố về lối tiếp cận "nguy hiểm" của máy bay tiêm kích Nga Su-27 tới sát gần máy bay do thám của Mỹ phía trên Biển Đen.
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Nguồn tin nói với Reuters rằng ngày thứ hai máy bay Nga trên thực tế còn bay thấp hơn.Nhà Trắng bày tỏ lo ngại về các báo cáo này. Phía Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Su-24 loại máy bay ném bom có hai chỗ ngồi, một cho phi công và một cho sĩ quan kiểm soát hỏa lực. Chiếc máy bay ném bom này có thể bay với vận tốc tối đa 1.550 km/h, mang theo tới 8 tấn vũ khí tấn công mặt đất như bom thông thường, bom laser KAB-500, các loại tên lửa không đối đất và khẩu pháo GSh-6-23 có cơ số đạn 500 viên.
May bay Su-24 va Ka-27 Nga bay qua gan  khien thuy thu My cang thang
Để có thể tự bảo vệ mình khi thực hiện nhiệm vụ không kích, Su-24 được trang bị hai tên lửa không đối không R-73 có tầm bắn 20-30 km, dẫn đường bằng hồng ngoại.
Phú nguyễn ( Theo Sina.cn)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI