Malaysia siết chặt an ninh học đường sau vụ nữ sinh 16 tuổi bị đâm chết

15/10/2025 - 13:59

PNO - Vụ việc 1 nữ sinh trung học 16 tuổi bị đâm tử vong ngay trong khuôn viên trường học tại bang Selangor vào ngày 14/10 gây chấn động dư luận, buộc Bộ Giáo dục Malaysia khẩn trương xem xét các biện pháp an ninh học đường nghiêm ngặt hơn.

Vụ việc nữ sinh 16 tuổi bị một bạn học sát hại vào ngày 14/10 đã làm rúng động một trường trung học ở Selangor - Ảnh: HAZLIN HASSAN/Straits Times
Vụ việc nữ sinh 16 tuổi ở Selangor bị 1 bạn học sát hại vào ngày 14/10 gây rúng động - Ảnh: HAZLIN HASSAN/Straits Times

Lãnh đạo Bộ Giáo dục Azam Ahmad khẳng định vụ án là "lời cảnh tỉnh nghiêm khắc" để Bộ tăng cường nỗ lực.

Ông cho biết Bộ đang hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia để tăng cường giám sát tại tất cả các trường, đồng thời sẽ sớm công bố các biện pháp an ninh bổ sung, nhằm đảm bảo trường học thực sự là nơi an toàn cho học sinh.

Một ủy ban đặc biệt cũng đã được thành lập để điều tra vụ án "thấu đáo, minh bạch và công bằng". Trong khi đó, các quản lý trường học liên quan đã tạm thời được chuyển công tác đến văn phòng giáo dục địa phương để chờ kết quả điều tra.

Tình tiết vụ án thương tâm

Nạn nhân là nữ sinh 16 tuổi tại trường SMK Bandar Utama Damansara 4, bị 1 nam sinh cùng trường 14 tuổi đâm tử vong trong khuôn viên trường vào khoảng 9g10 ngày 14/10. Cảnh sát trưởng quận Petaling Jaya, Shamsudin Mamat, xác nhận nữ sinh bị nhiều vết thương do vật nhọn và đã tử vong tại hiện trường.

Nghi phạm bị bắt ngay sau đó, cảnh sát thu giữ 2 hung khí sắc bén được cho là đã sử dụng trong vụ tấn công. Bộ Giáo dục cử 1 đội ngũ cố vấn và giáo viên tư vấn đến trường để hỗ trợ tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh bị ảnh hưởng.

Ông Azam Ahmad cam kết Bộ sẽ "tăng gấp đôi nỗ lực để khắc phục những thiếu sót hiện tại" và kêu gọi tất cả các bên - bao gồm nhà trường, phụ huynh, cộng đồng và chính quyền - cùng nhau chia sẻ trách nhiệm giữ gìn an toàn trường học.

Trường học nơi xảy ra án mạng - nơi học sinh đang trong tuần thi cuối năm - là 1 cơ sở công lập nằm đối diện 1 trung tâm thương mại lớn.

Các nhân chứng kể lại cảnh hỗn loạn khi học sinh bỏ chạy tán loạn và la hét, trong lúc nghi phạm, với đồng phục dính máu, đi vào 1 số lớp học.

Sau đó, hung thủ được nhìn thấy đứng ở sân trường, vung hung khí trước mặt các học sinh khác. Khi giáo viên chạy đến nhà vệ sinh nữ, họ phát hiện nạn nhân nằm bất động. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường để điều tra pháp y.

Các nhà điều tra đang khám phá nhiều động cơ khác nhau cho vụ giết người này, tuy nhiên họ bác bỏ nghi vấn bắt nạt theo thông tin ban đầu. Nghi phạm đang bị tạm giữ qua đêm và sẽ được đưa ra tòa án sơ thẩm để xin lệnh tạm giam.

Trách nhiệm chung tay vì an toàn trường học

Cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq Abdul Rahman kêu gọi chính phủ cấp kinh phí lắp đặt camera tại các trường công lập. Ông cho rằng các cơ sở giáo dục này đang mất dần lòng tin của phụ huynh vì khuôn viên trường không còn được coi là an toàn.

"Trường học phải là nơi an toàn nhất sau gia đình, nhưng giờ đây các từ như giết người, cưỡng hiếp và bắt nạt không còn xa lạ"- ông Rahman phát biểu tại Quốc hội dưới vai trò là nghị sĩ khu vực Muar vào ngày 14/10.

Ông kêu gọi chính phủ hành động khôi phục an toàn và niềm tin công chúng vào trường học, đồng thời yêu cầu giải trình rõ ràng và không khoan nhượng đối với hành vi bắt nạt và bạo lực.

Ngoài ra, ông đề nghị áp dụng chính sách nghiêm khắc "chạm là đuổi" để gửi một thông điệp rõ ràng rằng bạo lực, dù nhỏ nhất, cũng sẽ không được dung thứ.

"Nếu có vụ bắt nạt, không chỉ kẻ bắt nạt mà cả quản lý ký túc xá, hiệu trưởng và những người thi hành pháp luật chậm trễ cũng phải chịu trách nhiệm" - ông nói.

Vụ tấn công làm dấy lên mối lo ngại trên toàn quốc về an toàn và kỷ luật trong các trường học Malaysia, sau hàng loạt vụ bạo lực, thậm chí gây tử vong, trong những tháng gần đây.

Giữa sự phẫn nộ của công chúng, 4 nam sinh bị buộc tội liên quan đến vụ cưỡng hiếp 1 nữ sinh 15 tuổi tại 1 trường học ở Melaka đã bị đuổi học vào ngày 13/10. Sự việc xảy ra sau giờ học, dấy lên 1 cuộc tranh luận gay gắt về giáo dục đạo đức, kỷ luật học sinh và an toàn trong các trường học Malaysia.

Trước đó, vào tháng Bảy, cái chết của nữ sinh 13 tuổi Zara Qairina tại 1 trường nội trú ở Sabah, được cho là sau khi bị bạn học hành hung, đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ và yêu cầu công lý.

Linh La (theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI