Malaysia là một trong những nước có tỉ lệ bắt nạt học đường cao nhất thế giới

14/09/2025 - 16:35

PNO - Theo một nghiên cứu toàn cầu, Malaysia là một trong những quốc gia có tỉ lệ bắt nạt học đường cao nhất thế giới.

 trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nạn bắt nạt ảnh hưởng đến hạnh phúc và năng lực xã hội của trẻ
Nạn bắt nạt ảnh hưởng đến hạnh phúc và năng lực xã hội của trẻ - Ảnh: the star

Dữ liệu từ Nghiên cứu xu hướng toán học và khoa học quốc tế (TIMSS) cho thấy Malaysia xếp thứ tư trong số 45 quốc gia về tình trạng bắt nạt ở học sinh. Tỉ lệ bắt nạt ở Malaysia là 56%.

Nam Phi có tỉ lệ bắt nạt học đường cao nhất ở mức 70%, tiếp theo là Maroc (60%) và Brazil (57%).

Nghiên cứu toàn cầu khảo sát học sinh về nhiều chủ đề liên quan đến giáo dục, bao gồm cả nạn bắt nạt.

Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGD) cho biết: “Nam Phi và Malaysia nằm trong số ít quốc gia có tỉ lệ bắt nạt dù đã giảm, nhưng vẫn có một số tỉ lệ cao nhất”.

Nạn bắt nạt đã thu hút sự chú ý của dư luận toàn quốc sau cái chết của nữ sinh Zara Qairina Mahathir hồi tháng Bảy vừa qua. Zara Qairina Mahathir qua đời sau 1 ngày được phát hiện bất tỉnh trong cống gần ký túc xá trường học ở Papar, Sabah và được đưa vào bệnh viện.

Theo CGD tại Malaysia, 75% nam sinh và 68% nữ sinh cho biết đã từng bị bắt nạt về mặt tình cảm, gồm các hành vi như trêu chọc, gọi tên, lan truyền tin đồn hoặc cô lập xã hội.

Bắt nạt thể xác ít phổ biến hơn nhưng vẫn đáng kể, ảnh hưởng đến 49% trẻ trai và 39% trẻ gái.

Bộ trưởng Bộ Thủ tướng (Luật và Cải cách thể chế) Datuk Seri Azalina Othman Said gần đây cho biết, chính phủ Malaysia đã sửa đổi luật để giải quyết tốt hơn tình trạng bắt nạt và các vấn nạn quấy rối, lăng mạ và lạm dụng danh tính...

Theo dự luật, các hành vi phạm tội bao gồm quấy rối, đe dọa, bắt nạt, lăng mạ và sử dụng sai thông tin sẽ đối diện với hình phạt nghiêm khắc hơn nếu dẫn đến việc khiêu khích người khác cố gắng tự tử hoặc tự tử.

Người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 10 năm, tiền phạt hoặc cả hai.

Chính phủ cũng đang xem xét Đạo luật chống bắt nạt và Tòa án chống bắt nạt để giải quyết vấn nạn bắt nạt trong nước.

Colm Brennan, chuyên viên tâm lý của Malaysia cho biết nạn bắt nạt không chỉ giới hạn ở kết quả học tập mà cả tâm lý về sau: "Dữ liệu cho thấy bắt nạt là một yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh. Sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nạn bắt nạt ảnh hưởng đến hạnh phúc và năng lực xã hội của trẻ. Tỉ lệ bắt nạt cao không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến việc học mà thành tích học tập thấp cũng có thể làm suy yếu các kỹ năng xã hội và hành vi của học sinh”.

Trọng Trí (theo the star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI