Malala Yousafzai trở thành công dân danh dự Canada

13/04/2017 - 11:12

PNO - Nhà hoạt động nhân quyền, chủ nhân giải Nobel Hòa bình và cũng là Đại sứ Hòa bình của Liên hiệp quốc Malala Yousafzai đã chính thức nhận danh hiệu công dân danh dự của Canada.

Đây là niềm tự hào không chỉ với Malala mà còn với những ai đang từng ngày đấu tranh cho quyền giáo dục dành cho trẻ em gái, quyền bình đẳng cho bất cứ đối tượng nào trong xã hội.

Malala Yousafzai là người thứ sáu và cũng là người trẻ nhất nhận danh hiệu công dân danh dự Canada.

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Thủ tướng Canada Justin Trudeau chúc mừng Malala Yousafzai nhận danh hiệu công dân danh dự Canada - Ảnh: AFP

Phát biểu trước Quốc hội Canada trong sự kiện trọng đại, cô gái 20 tuổi chia sẻ: “Tôi thật nhỏ bé khi có mặt ở đây nhận danh hiệu công dân danh dự Canada.

Tôi luôn tự hào mình là người con của Pakistan và hôm nay tôi thật sự biết ơn đất nước các bạn đã xem tôi như một người hùng”.

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Canada dành tình cảm ưu ái cho Malala Yousafzai – CBC

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dành những lời ưu ái cho Malala: “Malala, câu chuyện của bạn đã lan tỏa nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả chúng tôi.

Bạn đã dũng cảm nói thay cho rất nhiều người. Từ ngày hôm nay, chúng tôi tự hào đón nhận bạn trở thành công dân Canada”.

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Thủ tướng Canada Justin Trudeau chào mừng công dân danh dự Malala Yousafzai - Ảnh: Toronto Star

Bộ trưởng Các vấn đề nữ giới Canada Maryam Monsef viết trên Twitter cá nhân: “Thật tự hào khi được đứng cùng Malala Yousafzai để nói với sinh viên Canada về giáo dục và bình đẳng giới”.

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Malala Yousafzai được chào đón nồng hậu ở Canada - Ảnh: CBC

Nghị sĩ Michael Chong, một gương mặt kỳ cựu của đảng Bảo thủ mô tả về Malala: “Một ví dụ điển hình cho phụ nữ khắp nơi, những người đang đối diện với sự đàn áp từ bất cứ ai có thể dũng cảm thay đổi cuộc đời mình".

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Gia đình Malala Yousafzai chụp hình kỷ niệm cùng Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh: Huffington Post Canada

Cả thế giới từng biết đến Malala Yousafzai với hình ảnh cô gái kiên cường, dám đánh đổi sinh mạng để bảo vệ quyền được sống và học tập của trẻ em gái Pakistan trong vòng vây can thiệp bạo lực của phiến quân Taliban.

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Malala Yousafzai phát biểu nhận danh hiệu công dân danh dự Canada - Ảnh: Toronto Star

11 tuổi, Malala đã là nhân vật được cộng đồng chú ý, lọt vào tầm ngắm Taliban. Năm 2012, những tay súng cực đoan đã nổ súng vào đầu cô bé khi em đang trên xe buýt từ trường về nhà.

Thoát chết sau lần ám sát, hình ảnh Malala đã bước ra khỏi quốc gia, trở thành biểu tượng toàn cầu, là nhân vật truyền lửa cho những hoạt động thắp sáng niềm tin mạnh mẽ rằng thế giới không bao giờ sợ hãi trước tội ác, những điều phi lý.

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Malala Yousafzai trong buổi nói chuyện truyền cảm hứng cho sinh viên Canada -Ảnh: CBC

Liên hiệp quốc chọn ngày 10/11 hàng năm là “Ngày Malala” nhằm tuyên dương nhưng nỗ lực của cô gái dũng cảm bảo vệ quyền được đến trường cho trẻ em gái, thể hiện tinh thần kiên trì nỗ lực vì hòa bình.

Nói về ngày mang tên mình, cô khiêm tốn: “Ngày Malala không phải là ngày của tôi. Đây là ngày của mọi phụ nữ, mọi bé trai và mọi bé gái, những người lên tiếng cho quyền lợi của mình”.

Malala Yousafzai tro thanh cong dan danh du Canada
Malala Yousafzai là biểu tượng toàn cầu về lòng dũng cảm và tinh thần yêu hòa bình - Ảnh: Pakistan Tribune

Năm 2013, Malala được vinh danh là chủ nhân giải Hòa bình thanh thiếu niên quốc tế. Năm 2014, cô là chủ nhân trẻ tuổi nhất của giải Nobel Hòa bình.Cô đã dành trọn số tiền thưởng nhận được cho Quỹ Malala giúp trẻ em gái khắp nơi tiếp cận giáo dục.

ANH KHÔI

(Theo Aljazeera, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI