Malala mở trường học cho trẻ tị nạn Syria

13/07/2015 - 19:40

PNO - PN - Nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và trẻ em Malala Yousafzai, người đã từng đạt giải thưởng Nobel Hòa bình ở tuổi 17 ngày 12/7 đã tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 18 ở Li Băng bằng việc mở một trường nữ sinh dành cho...

edf40wrjww2tblPage:Content

Malala mo truong hoc cho tre ti nan Syria

Nhà hoạt động trẻ tuối Malala đã có bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi với sự kiện đặc biệt đó là tuyên bố xây dựng trường học cho trẻ tị nạn của Syria - Ảnh: Getty Images, Reuters

Malala mo truong hoc cho tre ti nan Syria

Malala trở thành biểu tượng toàn cầu sau khi cô bị Taliban bắn trên chiếc xe buýt chở học sinh ở Pakistan hồi năm 2012 chỉ vì cô ủng hộ các quyền được đến trường của nữ sinh. Sau đó cô tiếp tục giành đấu tranh và nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 2014.

“Tôi quyết định ở lại Li Băng bởi tôi tin rằng tiếng nói của những người tị nạn Syria cần được lắng nghe. Chúng ta đã bỏ qua điều này từ rất lâu”, Malala trả lời phỏng vấn với Reuters trong một lớp học.

Malala mo truong hoc cho tre ti nan Syria

Ngôi trường do quỹ Malala tài trợ đã được xây dựng trong thung lũng Bekaa, gần biên giới Syria - Ảnh: Reuters
Malala mo truong hoc cho tre ti nan Syria

Malala mo truong hoc cho tre ti nan Syria

Ngôi trường do quỹ Malala tài trợ đã được xây dựng trong thung lũng Bekaa, gần biên giới Syria, sẽ là nơi học tập hơn 200 trẻ em gái trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Tổ chức phi lợi nhuận mang tên Malala cũng sẽ tài trợ cho các chương trình giáo dục địa phương cũng như sách vở để trẻ em được yên tâm đến trường.

“Hôm này là ngày đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của tôi, nhân danh những đứa trẻ trên thế giới, tôi thiết tha mong các lãnh đạo cần đầu tư hơn nữa vào sách vở thay vì súng đạn”, Malala nói.

Malala mo truong hoc cho tre ti nan Syria

Tổ chức phi lợi nhuận mang tên Malala cũng sẽ tài trợ cho các chương trình giáo dục địa phương cũng như sách vở để trẻ em được yên tâm đến trường - Ảnh: EPA

Malala mo truong hoc cho tre ti nan Syria

Li Băng là nhà của 1,2-4 triệu người tị nạn từ Syria và các nước láng giềng. Hiện tại có khoảng 500.000 trẻ em Syria ở độ tuổi đến trường đang lánh nạn ở Li-băng, thế nhưng chỉ có 1/5 trong số đó được đến trường. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, số lượng người tị nạn Syria lánh nạn tại các nước láng giềng dự kiến sẽ chạm ngưỡng 4,27 triệu vào cuối năm nay.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail, BGN News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI