Mặc đồ mát mẻ phục vụ khách nước ngoài để kiếm tiền “bo” ở Sài Gòn

05/11/2015 - 15:04

PNO - Thấy công an, nhiều tiếp viên mặc đồ mát mẻ ngồi phục vụ khách nước ngoài, vơ quần áo tháo chạy nhưng đã bị giữ lại để lập biên bản.

Tối ngày 4/1, Đoàn 1 – Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP. HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng khu vực đã bất ngờ đột kích vào kiểm tra nhà hàng Morgan (Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1).  

Vào thời điểm trên, tại 2 phòng karaoke, lực lượng liên ngành phát hiện hơn 10 tiếp viên nữ mặc đồ thiếu vải, khiêu gợi hở hang phục vụ khách Hàn Quốc để kiếm tiền 'tip'.

Mac do mat me phuc vu khach nuoc ngoai de kiem tien “bo” o Sai Gon
Bất ngờ bị kiểm tra, nhiều tiếp viên vơ vội quần áo tháo chạy ra ngoài nhưng bị mời ở lại làm việc.

Bất ngờ bị kiểm tra, nhiều tiếp viên vơ vội quần áo tháo chạy ra ngoài nhưng bị nhà chức trách mời ở lại làm việc.

Chủ nhà hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh mở quán karaoke.

Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã thu giữ dàn karaoke, một số máy móc và lập các lỗi kinh doanh không phép; nhân viên phục vụ quá quy định tại các phòng, chủ nhà hàng không ký hợp đồng lao động.

 Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI