Lệnh cấm công dân 12 nước nhập cảnh vào Mỹ có hiệu lực, Los Angeles hỗn loạn

09/06/2025 - 15:49

PNO - Lệnh cấm đi lại toàn diện mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực ngay sau nửa đêm ngày 9/6. Tại Los Angeles, cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay trong khi những người biểu tình chặn một xa lộ lớn và đốt xe.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra vào tối 8/6 (giờ Mỹ) sau khi chính quyền thực hiện một loạt các cuộc đột kích về nhập cư vào ngày 6/6 tại Los Angeles, bang California - Ảnh: Spencer Platt/Getty Images
Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra vào tối 8/6 (giờ Mỹ), sau khi chính quyền thực hiện một loạt các cuộc đột kích về nhập cư vào ngày 6/6 tại Los Angeles, bang California - Ảnh: Spencer Platt/Getty Images

Lệnh cấm mới - được Tổng thống Donald Trump ký vào tuần trước và có hiệu lực vào sáng sớm ngày 9/6 - hoàn toàn hạn chế công dân của Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen nhập cảnh vào Mỹ.

Việc nhập cảnh của công dân Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ bị hạn chế một phần.

Động thái này dự kiến ​​sẽ phá vỡ các con đường tị nạn và hạn chế hơn nữa việc nhập cư khi chính quyền Trump mở rộng cuộc đàn áp những người nhập cảnh bất hợp pháp.

Nhiều quốc gia chịu sự hạn chế trên có quan hệ thù địch với Mỹ, chẳng hạn như Iran và Afghanistan, trong khi những quốc gia khác phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, như Haiti và Libya.

Một số thị thực lao động tạm thời từ các quốc gia bị hạn chế sẽ vẫn được chấp nhận.

Mehria - một phụ nữ 23 tuổi đến từ Afghanistan - đã nộp đơn xin quy chế tị nạn, cho biết các quy định mới khiến cô và nhiều người Afghanistan khác rơi vào tình trạng bất ổn.

Vào sáng ngày 6/6, các đặc vụ liên bang từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (Ice), Bộ An ninh Nội địa (DHS), FBI và Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) đã tiến hành các cuộc đột kích trên khắp khu vực Los Angeles (LA), bang California để tìm kiếm những công nhân mà họ nghi ngờ là người nhập cư không có giấy tờ.

Theo báo cáo chung, họ đã bắt giữ 121 người.

Sau đó, lực lượng chức năng gặp phải những người biểu tình hô vang khẩu hiệu và ném trứng. Cảnh sát mặc đồ chống bạo động, cầm khiên, đã sử dụng dùi cui, súng bắn đạn hạt tiêu, đạn cao su, hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm giải tán đám đông.

Vào chiều ngày 8/6, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán các nhóm người biểu tình tụ tập gần trung tâm giam giữ. Buổi tối cùng ngày, các sĩ quan bắn pháo sáng liên tiếp để đẩy những người biểu tình trở lại đường ra xa lộ.

Cảnh sát Los Angeles cho biết, các sĩ quan đã bị bắn bằng pháo hoa thương mại và bị ném đá.

Cho đến nay, khoảng 300 lính Vệ binh đã được triển khai đến LA. Tổng thống Donald Trump trước đó đã tuyên bố sẽ triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia California đến Los Angeles để ứng phó với các cuộc biểu tình về nhập cư, bất chấp sự phản đối của Thống đốc California Gavin Newsom.

Thống đốc California, Gavin Newsom, vào tối 8/6 đã chính thức yêu cầu chính quyền Trump hủy bỏ việc triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles.

Trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, ông Newsom gọi việc triển khai này là bất hợp pháp, và yêu cầu đưa quân đội trở lại dưới sự chỉ huy của tiểu bang.

Linh La (theo The Guardian, Straist Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI