Lào nêu quan điểm về Biển Đông, sau phán quyết PCA

18/07/2016 - 06:09

PNO - Lần đầu tiên Lào nêu quan điểm về Biển Đông sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết không công nhận “đường 9 đoạn” của Trung Quốc tại Biển Đông...

Nghệ sĩ Trung Quốc và áp lực phải “ủng hộ” điều sai trái

Theo TTXVN, ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc họp báo, bên cạnh việc thông báo công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49, lần đầu tiên Lào nêu quan điểm về Biển Đông sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết không công nhận “đường 9 đoạn” của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về “các quyền lịch sử” tại vùng biển này.

Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lào, ông Bounnem Chuonghom cho biết: “Lào theo dõi sát sao tình hình Biển Đông bởi đây là khu vực quan trọng và nhạy cảm. Lào hài lòng ghi nhận những tiến triển đạt được trong việc tổ chức thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), bao gồm cả việc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình này. Lào kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế và thảo luận nhằm giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình”.

Lao neu quan diem ve Bien Dong, sau phan quyet PCA
Nguồn: NPhân xã Vientiane

* Chiều 15/7, Đài PTTH Bình Thuận phát đi bản thông báo dừng chiếu bộ phim truyện Tân bến Thượng Hải (dài 40 tập) do Trung Quốc sản xuất đang được phát sóng trên đài này. Theo đó, Đài dừng chiếu bộ phim từ ngày 16/7 (dừng lại ở tập 20) do diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, người thủ vai chính cùng với nhiều sao Hoa ngữ khác đã bày tỏ sự không đồng ý với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực của LHQ (PCA) về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông. Hành động của những nghệ sĩ trên thể hiện thái độ lệch lạc trước nhận thức tầm quan trọng của luật pháp quốc tế.

Giữa cơn bão những nghệ sĩ Trung Quốc bất chấp đúng sai, ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về yêu sách “đường lưỡi bò” trên Biển Đông, thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng TWINS (Hồng Kông) Thái Trác Nghiên và một số sao Trung Quốc khác nhất quyết thể hiện quan điểm độc lập của mình. Họ không chia sẻ trên trang cá nhân việc ủng hộ chính quyền Trung Quốc.

Điều này khiến họ bị “ném đá”, chỉ trích dữ dội. Tài khoản weibo của Thái Trác Nghiên có đến 700 triệu lượt người theo dõi nhưng những ngày qua, cô không đề cập đến vấn đề Biển Đông mà chỉ chia sẻ hình ảnh, thông tin các hoạt động hàng ngày của mình. Cô bị “lên án” là không yêu nước. Nữ nghệ sĩ đáp lại trên trang cá nhân: “Tôi yêu nước theo cách khác”, từ chối việc chia sẻ hình ảnh hay nói về vấn đề Biển Đông. Hàng chục ngàn lời bình luận đang kêu gọi tẩy chay Thái Trác Nghiên chỉ vì cô có quan điểm tách bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hiện một số nghệ sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc vẫn đang giữ thái độ im lặng như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Ngô Kỳ Long, Trương Hàn… và họ hiện cũng “rơi” vào nhóm những mục tiêu bị tấn công tiếp theo trên mạng xã hội Trung Quốc. Những nghệ sĩ này đang đối diện trước áp lực rất lớn, bị buộc phải ủng hộ quan điểm sai trái, ủng hộ hành vi đi ngược tôn chỉ luật pháp quốc tế. 

Anh Thông (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI