Làm sâu sắc hơn quan hệ Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

27/12/2013 - 14:35

PNO - PN - Ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen bắt đầu chuyến thăm Việt Nam ba ngày, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chiều 26/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao Thủ tướng Hun Sen đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm chính thức sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ mới. Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Sen sẽ góp phần quan trọng đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển vững chắc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Lam sau sac hon quan he Huu nghi Viet Nam-Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Sen khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia nhằm thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc trong thời gian tới.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí đề cao lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về Biển Đông, coi trọng gìn giữ hòa bình, ổn định, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển 1982; thúc đẩy thực hiện Tuyên bố DOC và sớm xây dựng Bộ quy tắc COC giữa ASEAN và Trung Quốc.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký 10 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

 VĨNH LINH (Theo TTXVN, VTV)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI