Làm hư hỏng tài sản người khác, phải bồi thường

18/07/2013 - 09:45

PNO - PN - Hỏi: Chồng tôi say rượu, đập phá một số đồ đạc của hàng xóm khi bị anh này nhục mạ. Tài sản bị thiệt hại trị giá gần một triệu đồng. Chồng tôi không cố ý phá phách gây thiệt hại thì có phải bồi thường không?

Phạm Thị Hương (Q.7, TP.HCM)

Trả lời: Chồng của chị có hành vi phá hoại đồ đạc của hàng xóm là đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, vi phạm quy định về quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Khoản 1 điều 615 Bộ luật Dân sự quy định: “Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường”.

 LS Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI