Kỹ năng tìm hiểu

17/06/2014 - 07:20

PNO - PN - Theo báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân TP.HCM năm 2013, toàn ngành đã thụ lý 21.453 vụ án ly hôn. Những nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng quyết định chia tay hầu hết là thiếu trách nhiệm, rượu chè bê tha, ngoại tình…

edf40wrjww2tblPage:Content

Đa phần trường hợp trên rơi vào các gia đình trẻ, độ tuổi 20 đến 35; có học vấn, thu nhập khá, am tường kiến thức xã hội; nhiều đôi chỉ mới kết hôn được vài ba năm. Câu trả lời của họ trước tòa về lý do xin ly hôn, hầu hết là: “Chúng tôi không hợp nhau”. Nhưng nếu hỏi tiếp: “Không hợp nhau về điều gì?”, nhiều đôi tỏ ra lúng túng, thậm chí có người còn không hiểu vì sao chồng/vợ đòi ly hôn.

Đáng ngạc nhiên là cả những đôi yêu nhau hàng năm mới kết hôn và trong thời gian ấy thường hò hẹn mỗi tuần vài ba lần. Nếu họ nhận thấy những dấu hiệu không hòa hợp, chắc hẳn đã không chọn nhau ăn đời ở kiếp. Cho nên, điều đáng suy nghĩ ở đây là kỹ năng tìm hiểu như thế nào?

Về chủ quan, trái tim đang yêu khiến ta có thể mắc chứng “mù màu”, mất khả năng nhìn rõ sự thật về đối tượng, không phân biệt được tốt, xấu, có khi còn ngược lại.

Về khách quan, trong thời gian đang chinh phục, đối tượng yêu có thể biến đổi không đúng như bản chất thường ngày của họ để thỏa mãn những mong muốn của người yêu. Chẳng hạn kẻ keo kiệt trở nên hào phóng, kẻ thấp hèn thành cao thượng, kẻ lưu manh làm như trí thức...

Đó là hai nguyên nhân khiến con người dễ mắc sai lầm khi lựa chọn bạn đời. Nhưng, trong cuộc sống vợ chồng, khi tình yêu lãng mạn giảm đi theo quy luật, tất cả lại trở về như cũ, con người thật của mỗi người sẽ hiện ra như nó vốn có khiến người hôn phối thất vọng. Muốn tránh điều đó, lời khuyên khôn ngoan là chớ nên vội vàng. Nhưng tại sao có những đôi không hề vội mà vẫn sai? Phải chăng trong quá trình tìm hiểu, người ta không đi sâu vào những vấn đề then chốt của cuộc sống vợ chồng? Câu nói trước tòa: “Chúng tôi không hợp nhau” là một câu rất chung chung. Thực ra, cần phải biết có hòa hợp hay không về những mặt sau đây:

Hòa hợp về tâm lý. Nó cũng như diện mạo con người, không ai giống ai. Có thể kể ra hàng chục dạng mô hình tâm lý khác nhau, thậm chí đối chọi nhau như nước với lửa. Chẳng hạn, có người lạc quan, vui tính, có người hay lo buồn. Có người hướng ngoại, có người hướng nội. Cũng có khi hai dạng tâm lý trái ngược nhau lại cuốn hút nhau. Kinh nghiệm cho thấy, nếu khi bạn ở bên người yêu mà cả hai đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu thì như thế là hòa hợp tâm lý.

Ky nang tim hieu

Hòa hợp về tác phong sinh hoạt. Có người tác phong cẩn thận từng ly từng tí. Có người đại khái, thế nào cũng xong. Hai người đó ở với nhau sẽ rất khó sống. Người cẩn thận, ngăn nắp sẽ luôn kêu ca, phàn nàn về sự bừa bãi của người kia. Trong khi người sống xuề xòa, không coi những cái lặt vặt là quan trọng sẽ luôn cảm thấy bị gò bó, khó chịu và đến một lúc nào đó họ sẽ phản ứng lại. Không khí gia đình sẽ căng thẳng, lúc nào cũng có thể nổ ra cãi nhau.

Hòa hợp tinh thần. Đó là cách nhìn nhận của mỗi người về những giá trị tinh thần, quan điểm đạo đức. Chẳng hạn, có người luôn tâm niệm phải sống lương thiện, đúng với pháp luật và đạo đức. Muốn làm giàu phải chịu khó lao động, chắt chiu tích lũy. Nhưng, người kia lại nghĩ đời là cạnh tranh, khỏe sống yếu chết, phải biết chớp thời cơ làm giàu, kể cả “đánh quả” đầy mạo hiểm. Họ toan tính phất lên thật nhanh và gọi cách làm ăn cần cù tích cóp là cò con. Khi vợ chồng trao đổi về những giá trị tinh thần như tình yêu, sự chung thủy, lòng hiếu thảo, đức hy sinh, có khi chỉ một tình huống trên ti vi cũng thành ngòi lửa chiến tranh. Hai người bắt đầu nói chuyện là cãi nhau sẽ không thể sống lâu dài bên nhau được.

Hòa hợp quan điểm về tình dục. Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, sẽ thấy đó là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống vợ chồng. Bởi khi đã kết hôn là cả phần đời còn lại chỉ được phép quan hệ với một đối tác tình dục duy nhất. Vì vậy, nếu không hòa hợp phòng the, đồng nghĩa với việc từ bỏ hạnh phúc ái ân, một nhu cầu không thể thiếu của con người bình thường. Sự không hòa hợp này có thể dẫn đến lừa dối, phản bội, bất đồng về nhiều thứ, không thể có hạnh phúc. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu, các cặp đôi nên cởi mở, thẳng thắn trao đổi với nhau quan điểm, cách nhìn nhận về tình dục. Đây cũng chính là bước đầu tiên để sau kết hôn, họ tìm thấy tiếng nói chung trong đời sống gối chăn, giúp tình yêu thăng hoa và bền chặt.

Đó là điểm qua bốn mặt hòa hợp cơ bản của cuộc sống lứa đôi mà trước khi kết hôn cần phải được cả hai tìm hiểu, trao đổi xem có chấp nhận được nhau không. Thực ra, không có nhiều những đôi vợ chồng hòa hợp được cả bốn mặt nói trên. Được ba mặt đã là may rồi. Nhưng nếu đôi nào chỉ hòa hợp được một trong bốn mặt trên thì việc kết hôn là rất mạo hiểm. Nếu không hòa hợp được mặt nào thì với họ hạnh phúc chỉ là ước mơ.

Chuyên viên tâm lý Thanh Tùng 

(Công ty TVTLTC Linh Tâm)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI