Ký giao ước thi đua Hội LHPN 7 tỉnh thành Đông Nam bộ

09/04/2015 - 08:06

PNO - PN - CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HỘI LHPN TP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 7/4, Hội LHPN TP tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam (khóa XI).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP và bà Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội LHPN TP đã phổ biến những nội dung cơ bản: dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015); dự thảo báo cáo tổng kết vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); một số chỉ thị liên quan đến công tác Hội; một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội để tập hợp các tầng lớp phụ nữ…

 THANH HOA

HỘI LHPN VIỆT NAM: NÂNG CAO NĂNG LỰC THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁN BỘ HỘI

Sáng 6/4, tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN VN đã chủ trì khóa tập huấn “Nâng cao năng lực tham gia quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Hội”. Đại diện Hội LHPN 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tham gia tập huấn. Chương trình diễn ra trong ba ngày, tạo điều kiện cho các cán bộ Hội học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ trong quản lý nhà nước.

NAM NGUYỄN

HỘI LHPN BẢY TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA

Tối 6/4, tại TP.HCM, Hội LHPN bảy tỉnh, thành miền Đông Nam bộ gồm Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM đã ký giao ước thi đua năm 2015.

Theo bản giao ước, bên cạnh những giải pháp thiết thực để thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm của Hội, cụm thi đua còn đăng ký cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của HV, PN và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đơn vị cùng thỏa thuận sẽ tổ chức hai đợt sinh hoạt chuyên đề về việc xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và công tác xây dựng nông thôn mới, kết hợp tham quan các mô hình tiêu biểu.

 HẠNH CHI

Q.GÒ VẤP: NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Ngày 6/4, Hội LHPN Q.Gò Vấp phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận kết hợp cùng Trường THPT Gò Vấp thực hiện chương trình “Ngày phụ nữ và pháp luật” với chuyên đề “Nói không với bạo lực học đường”. Chương trình với sự tham dự của hơn 1.200 học sinh. ThS Phạm Thị Thúy, Học viện Hành chính đã có buổi trò chuyện, chia sẻ với học sinh, giúp các em nhận thức rõ hơn về bạo lực học đường, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.

 NAM NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI