Kinh doanh thành công trong mùa dịch nhưng Amazon có hơn 19.000 nhân viên mắc COVID-19

03/10/2020 - 20:15

PNO - Hệ thống bán lẻ hàng đầu thế giới Amazon vẫn tăng mạnh doanh thu trong mùa dịch, nhưng cái giá của việc này là hơn 19.000 nhân viên mắc COVID-19.

Amazon báo cáo hơn 19.000 nhân viên đã mắc COVID-19 trong năm nay - Ảnh: Reuters
Amazon báo cáo có hơn 19.000 nhân viên đã mắc COVID-19  - Ảnh: Reuters

Amazon.com Inc hôm 1/10 cho biết có hơn 19.000 nhân viên – tương đương 1,44% – thuộc thành phần những nhân viên tuyến đầu ở Mỹ đã mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới bị chỉ trích đã phản ứng không thích đáng đối với sức khỏe của nhân viên.

Theo hãng tin Reuters, nhiều công nhân viên, quan chức của Amazon những tháng gần đây đã nói rằng công ty coi nhẹ nguy cơ đối với sức khỏe của họ khi tiếp tục mở cửa các kho bán hàng trong thời gian đại dịch. Đáp lại, Amazon cho biết tỷ lệ lây nhiễm của họ thấp hơn 42% so với dự kiến ​​khi xem xét sự lây lan của virus trong cộng đồng.

Đáng chú ý, những nhân viên được coi thuộc về tuyến đầu vẫn phải tiếp tục làm việc trong điều kiện phong tỏa. Họ cho rằng, nếu không được bảo vệ thì dịch bệnh sẽ càng lây lan và có thể gây tác hại đến sức khỏe cộng đồng cũng như nền kinh tế của nước Mỹ.

Công ty Amazon mới đây báo cáo thu nhập tài chính quý II năm 2020, doanh thu công ty tăng 40% với con số đáng mơ ước là 88,9 tỷ USD.

Trong tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành, đến ngày 2/10, Mỹ ghi nhận 7.553.072 ca nhiễm và 213.543 trường hợp tử vong nhưng doanh số bán hàng của Amazon tại Bắc Mỹ vẫn tăng 43% lên 55,4 tỷ USD, trong khi doanh thu quốc tế tăng 38% với 22,7 tỷ USD.

Trong một thông báo mới trên trang chủ của công ty, Amazon cho biết từ đây đến tháng 11, họ sẽ mở rộng xét nghiệm virus cho 50.000 nhân viên ở Mỹ mỗi ngày.

Liên minh lao động Mỹ đã kêu gọi các quan chức điều tra Amazon và yêu cầu công ty báo cáo thường xuyên hơn sau khi có thông tin về con số nhiễm virus. Giám đốc liên minh Dania Rajendra ví von: “Amazon đã cho phép COVID-19 lan truyền như cháy rừng”.

Amazon cho biết trong số gần 1,4 triệu nhân viên tuyến đầu và công ty con Whole Foods Market, có 19.816 người đã dương tính với COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 19/9. Tuy nhiên, họ khẳng định con số này bao gồm nhân viên thời vụ và những người có thể đã bị nhiễm bệnh ở bên ngoài.

Hoàng Diệu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI