Amazon sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho doanh nghiệp Ấn Độ và tạo thêm 1 triệu việc làm

19/01/2020 - 06:00

PNO - Giám đốc điều hành Amazon - Jeff Bezos - tuyên bố tập đoàn sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào việc "số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ" ở Ấn Độ.

Giám đốc điều hành của Amazon, Jeff Bezos có chuyến đi tới Ấn Độ và nói rằng ông đã đặt cược lớn vào đất nước này, ngay cả khi hàng ngàn người biểu tình ở đó vẫy những tấm bảng ghi "Jeff Bezos hãy quay về!"

Ông chủ hãng Amazon khẳng định thế kỷ 21 sẽ là thời cơ của Ấn Độ. Vì thế Amazon sẽ phân bổ 1 tỷ USD để giúp 10 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn Ấn Độ truy cập trực tuyến vào năm 2025.
Ông chủ hãng Amazon khẳng định thế kỷ 21 sẽ là thời cơ của Ấn Độ. Vì thế Amazon sẽ phân bổ 1 tỷ USD để giúp 10 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn Ấn Độ truy cập trực tuyến vào năm 2025.

Trong cuộc trò chuyện bên lề vào thứ Tư 15/1 tại một sự kiện của Amazon Ấn Độ ở New Delhi, ông Bezos đã công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào việc "số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ" ở Ấn Độ. Ông nói thêm rằng Amazon đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD hàng hóa Ấn Độ vào năm 2025.

Tỷ phú tuyến bố: "Tôi muốn đưa ra một dự đoán cho mọi người. Tôi dự đoán rằng thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Ấn Độ".

Ông nói thêm, "Tôi sẽ đưa ra thêm một dự đoán cho bạn: Trong thế kỷ 21 này, liên minh quan trọng nhất sẽ là liên minh giữa Ấn Độ và Mỹ, nền dân chủ lâu đời nhất và nền dân chủ lớn nhất thế giới".

Bên cạnh đó, hôm 17/1, công ty Amazon cho biết rằng họ hy vọng tạo thêm khoản 1 triệu công việc trong 5 năm tới thông qua các khoản đầu tư liên tục vào hoạt động kinh doanh trên mặt đất tại Ấn Độ.

Tuyên bố của đại gia ngành bán lẻ cho biết các cơ hội này sẽ được "tạo ra cả về mặt trực tiếp và gián tiếp ... bên cạnh 700.000 việc làm mà các khoản đầu tư của Amazon đã thực hiện trong 6 năm qua ở Ấn Độ".

Hơn 550.000 người bán sử dụng trang Amazon Ấn Độ cùng hơn 60.000 nhà sản xuất và thương hiệu Ấn Độ xuất khẩu sản phẩm cho khách hàng trên toàn thế giới bằng cách sử dụng nền tảng của công ty.
Hơn 550.000 người bán sử dụng trang Amazon Ấn Độ cùng hơn 60.000 nhà sản xuất và thương hiệu Ấn Độ xuất khẩu sản phẩm cho khách hàng trên toàn thế giới bằng cách sử dụng nền tảng của công ty.

Nhưng trong khi những bình luận của Bezos được hoan nghênh bằng nhiều tràng pháo tay, ông thực sự không được chào đón nồng nhiệt ở Ấn Độ.

Hàng ngàn chủ doanh nghiệp nhỏ ở 300 thành phố tại Ấn Độ đã lên tiếng phản đối kể từ khi ông Bezos đến nước này vào đầu tuần, cáo buộc Amazon sử dụng quy mô khổng lồ của mình để chèn ép doanh nghiệp nhỏ.

Ấn Độ cũng đưa ra luật năm 2019 cấm các đại gia bán lẻ trực tuyến như Amazon và Flipkart, một công ty Ấn Độ thuộc sở hữu của Walmart, tham gia hợp tác độc quyền với người bán và cung cấp sản phẩm thông qua các nhà cung cấp mà họ có lợi ích tài chính trực tiếp.

Khi luật mới có hiệu lực, hàng ngàn sản phẩm đã được thu hồi từ trang web bán hàng của Amazon và Flipkart.

Các thành viên của Liên minh các thương nhân Ấn Độ giơ cao biển hiệu phản đối trong cuộc biểu tình hôm thứ Tư 15/1 tại New Delhi, chống lại chuyến thăm của tỷ phú Bezos.
Các thành viên của Liên minh các thương nhân Ấn Độ giơ cao biển hiệu phản đối trong cuộc biểu tình hôm thứ Tư 15/1 tại New Delhi, chống lại chuyến thăm của tỷ phú Bezos.

Mặt khác, Ấn Độ vẫn là chiến trường của Amazon về thị phần. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở Ấn Độ từ Flipkart. Theo dữ liệu của Forrester được trích dẫn bởi S & P Global Market Intelligence, Flipkart đã chiếm 31,9% thị phần tại Ấn Độ vào năm 2018, so với 31,2% của Amazon.

Cả Amazon và Flipkart cũng là tâm điểm của một cuộc điều tra chống độc quyền về việc họ có chèn ép các doanh nghiệp nhỏ về giá hay không.

Tấn Vĩ (Theo Business Insider, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI