Kích thích não bộ bằng từ trường, kỹ thuật mới giúp hồi phục sau đột quỵ

21/10/2025 - 15:35

PNO - Kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ mở ra mở ra hy vọng cho những người đột quỵ có thể mau chóng quay trở lại với sinh hoạt thường ngày.

Nam bệnh nhân P.V.Đ, 54 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, nhập viện trong tình trạng hôn mê vì nhồi máu não diện rộng. Sau phẫu thuật mở sọ giải áp, ông Đ. qua cơn nguy kịch nhưng để lại di chứng nặng nề. Bệnh nhân bị liệt, sức cơ đo được là 0/5.

Khoảng 2 tuần sau đó, ông Đ. được áp dụng kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ để điều trị phục hồi di chứng đột quỵ. Đây là thời điểm mà bệnh nhân có cơ hội hồi phục rất nhanh nếu được can thiệp đúng cách. Chỉ sau khoảng 2 tuần trị liệu, sức cơ của ông Đ. đã cải thiện từ 0/5 lên 3−4/5, có thể tự đưa tay lên cao quá đầu.

Một trường hợp đang được thực hiện kích thích từ trường xuyên sọ để giúp hồi phục chức năng nậng động sau đột quỵ (ảnh: M. T.)
Một trường hợp đang được thực hiện kích thích từ trường xuyên sọ để giúp hồi phục chức năng vận động sau đột quỵ - Ảnh: M.T.

Còn nam bệnh nhân N.V.C, 39 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa bị đột quỵ não gây tổn thương vùng ngôn ngữ. Anh C. hiểu được mọi người nói nhưng không thể trả lời mà chỉ có thể viết ra giấy. Sau 2 tuần trị liệu bằng kích thích từ trường xuyên sọ, tình trạng của anh cải thiện rõ rệt, nói được tên mình, địa chỉ nhà... Anh C. vô cùng phấn khởi.

Thời gian vàng để điều trị phục hồi sau đột quỵ là càng sớm càng tốt và không nên quá 6 tháng. Trường hợp của chị N.T.X, 42 tuổi, ngụ tại phường An Phú, bị liệt nửa người bên phải và phải di chuyển bằng xe lăn sau 8 tháng kể từ cơn đột quỵ. Chị và gia đình vẫn quyết định trị liệu bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ. Sau 3 tháng kiên trì, chị đã xòe được bàn tay bị liệt và cử động được 2 ngón tay, cho thấy hy vọng phục hồi vẫn còn.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Thắng - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ được áp dụng khác nhau tùy theo giai đoạn của bệnh. Đối với trường hợp từ 2 tuần đến 3 tháng sau đột quỵ, các bác sĩ sẽ dùng từ trường để tác động lên phần não lành, nhằm ức chế dẫn truyền từ vùng não lành sang vùng não bị bệnh. Điều này giúp hỗ trợ vùng não bệnh tự sửa chữa và hồi phục tốt hơn.

Đối với trường hợp sau 3 tháng kể từ khi đột quỵ, các bác sĩ sẽ dùng từ trường kích thích trực tiếp lên vùng não bệnh. Mục đích là tăng chuyển hóa và tăng tưới máu ở vùng tổn thương, từ đó thúc đẩy quá trình tự sửa chữa của não diễn ra tốt hơn.

Mỗi lần trị liệu bằng từ trường sẽ kéo dài từ 20 phút đến 60 phút tùy từng trường hợp. Hiện tại, mỗi ngày, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM điều trị bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ cho khoảng 20 ca với các bệnh lý khác nhau, trong đó có 1-2 ca phục hồi sau đột quỵ.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI