Kích hoạt báo động đỏ cứu ca té lầu nguy kịch

10/07/2022 - 07:34

PNO - Ngày 7/7, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đã cứu sống một trường hợp bị đa chấn thương nghiêm trọng do té lầu nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ. Bệnh nhân là anh T.V.C., sinh năm 1981, quê ở tỉnh Hậu Giang, hiện làm thợ hồ tại TP.Thủ Đức.

Vào lúc 9g ngày 27/6, anh C. được người dân đưa tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Những người làm cùng cho biết anh C. đang làm tại lầu 3 của công trình xây dựng thì bỗng dưng bị tường đổ trúng người, khiến anh té xuống đất. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có vết thương dập nát ở vùng đầu và vùng trán kích thước 5cm, sưng đau biến dạng đùi và cẳng chân trái. Vết thương mặt trước 1/3 phần trên cẳng chân trái bệnh nhân dập nát, chảy nhiều váng mỡ, cổ chân trái cũng bị hạn chế vận động, động mạch mu chân và chày sau bên trái khó bắt… 

Anh C. đã qua cơn nguy kịch, đang được bác sĩ thăm khám - ẢNH: THANH HUYỀN
Anh C. đã qua cơn nguy kịch, đang được bác sĩ thăm khám - Ảnh: Thanh Huyền

Nhận định đây là trường hợp rất nặng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, kết hợp liên chuyên khoa cùng hội chẩn để cứu bệnh nhân. Anh C. được sơ cứu, băng ép cầm máu, cố định chi thể, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, truyền dịch, giảm đau tích cực; đồng thời tiến hành các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết.

Chẩn đoán ban đầu xác định bệnh nhân bị sốc chấn thương, gãy 1/3 dưới thân xương, lồi cầu trong xương đùi trái, gãy hở độ 2 ở 1/3 phần trên của xương cẳng chân trái, gãy kín hai mắt cá cẳng chân trái, gãy kín xương gót trái, gãy mỏm ngang đốt sống 1.2 trái, dập não xuất huyết thùy đỉnh trái, nứt sọ thái dương… Bệnh nhân đã được chuyển tới Khoa Gây mê hồi sức, phối hợp với Khoa Ngoại chấn thương để phẫu thuật xử lý cầm máu vết thương hở, can thiệp kết hợp thân xương đùi, xương chày trái bằng đinh nội tủy. 

Theo bác sĩ Phạm Văn Anh - Khoa Chấn thương chỉnh hình - người điều trị trực tiếp cho anh C., ca phẫu thuật đã kéo dài trong hai tiếng đồng hồ. Trong khi phẫu thuật, bệnh nhân bị rối loạn huyết động, nhiều lần dọa ngưng tim. Đến nay, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng chín đơn vị máu, sức khỏe hậu phẫu ổn định, dự kiến xuất viện sau năm ngày nữa. Tổng chi phí điều trị của anh C. lên tới hơn 100 triệu đồng do không có bảo hiểm y tế. Điều các bác sĩ lo ngại nhất là sau này bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng chức năng vận động do gãy quá nhiều xương. Bệnh nhân đang được lên kế hoạch tiếp cận vật lý trị liệu sớm nhất có thể để hạn chế di chứng này.

Hiện tại, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang điều trị cho ba ca té lầu, đa phần là tai nạn lao động. Qua đó, bác sĩ Phạm Văn Anh khuyến cáo người dân cần thực hiện đúng các quy tắc về an toàn lao động để hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, người lao động rất cần có bảo hiểm y tế để phòng khi có sự cố không may xảy ra. 

Thanh Huyền

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI