Không để xảy ra trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nhà

01/08/2021 - 20:42

PNO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với UBND quận Bình Thạnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận vào chiều 1/8.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đến thăm Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận Bình Thạnh đang ở công đoạn chuẩn bị cuối để đi vào hoạt động.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đến thăm Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận Bình Thạnh đang ở công đoạn chuẩn bị đi vào hoạt động.

Báo cáo với đoàn công tác của TP, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy cho biết, tính từ ngày 27/4 đến 31/7, trên địa bàn quận có 3.666 ca F0, trong đó có 748 ca F0 đang thực hiện cách ly tại quận (290 ca cách ly tại nhà) và 326 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Hiện quận có 15 cơ sở cách ly tập trung với công suất 2.112 giường, hiện đã sử dụng 1.548 giường (đa số không có triệu chứng).

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Thạnh có quy mô 180 giường và khả năng mở rộng lên 300 giường.
Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Thạnh có quy mô 180 giường và khả năng mở rộng lên 300 giường.

Quận Bình Thạnh đã đề xuất thành lập Bệnh viện dã chiến với quy mô 189 giường với 20 phòng trang bị máy oxy áp lực cao, các phòng đều có máy tạo oxy đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân nhẹ. Và khi có phát sinh đột biến có thể mở rộng lên 300 giường.

Với phương châm “5 tại chỗ”, quận Bình Thạnh cũng đã tự trang bị 22 xe 16 chỗ chuyển đổi thành xe chở bệnh nhân F0.

“Quận cũng thành lập 2 đội phản ứng nhanh và các phường đều có lực lượng phản ứng nhanh bám sát địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin, xét nghiệm, sàng lọc tại chỗ và có phương án chuyển lên tuyến trên hoặc vận động, hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà theo từng trường hợp cụ thể. Quận đã phát đến từng hộ dân tờ rơi có đủ số điện thoại để người dân liên hệ khi có ca nghi nhiễm, nhu cầu xử lý y tế, nhu cầu được chăm lo hoặc phản ánh thông tin…”, ông Đinh Khắc Huy cho biết.

Công tác chuẩn bị bên trong Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của quận Bình Thạnh diễn ra ráo riết 4 ngày qua.
Công tác chuẩn bị bên trong Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của quận Bình Thạnh diễn ra ráo riết 4 ngày qua.

Về công tác tiêm vắc xin, quận Bình Thạnh có 20 điểm tiêm tại 20 phường và 2 điểm tại quận. Đến nay, đã tiêm 16.073/18.599, đạt 86,42%. Dự kiến tiêm vắc xin toàn dân cho 20 phường với 16.000 người vào ngày 2/8.

UBND TPHCM tặng đồ bảo hộ và khẩu trang y tế cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận Bình Thạnh.
UBND TPHCM tặng đồ bảo hộ và khẩu trang y tế cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận Bình Thạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị quận Bình Thạnh cần nắm chắc tình hình các trường hợp F0; và xác định quy trình xử lý chặt chẽ, kịp thời, nhất là việc tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất (trang bị xe vận chuyển bệnh nhân) và cơ chế chủ động cho y tế phường trong việc điều chuyển F0.

“Cần thiết phải có đường dây nóng luôn kết nối để người dân liên hệ khi cần kíp. Ở trong hoàn cảnh gia đình có người nhiễm họ hoang mang lắm, cần được đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tư vấn, chăm lo kịp thời nhất là trường hợp chuyển nặng, hạn chế tử vong và tuyệt đối không để bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nhà. Đó thực sự là nỗi day dứt của chúng ta”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận Bình Thạnh trang bị nhiều máy móc hiện đại.
Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận Bình Thạnh trang bị nhiều máy móc hiện đại.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị quận Bình Thạnh thực hiện nghiêm chỉ đạo về triển khai và thực hiện 11 nội dung về quản lý khu phong tỏa, cần xác định khoanh vùng phù hợp, khắc phục tình trạng “ngoài chặt trong lỏng” dễ dẫn đến lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa; đồng thời quan tâm, chăm lo cho lao động, người mất việc, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không để bà con phải thiếu ăn trong cao điểm chống dịch, cũng như động viên, hỗ trợ kịp thời đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm một hẻm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hẻm 380 phường 13, quận Bình Thạnh vừa bị phong tỏa tuần qua.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết thực hiện hiệu quả vai trò đại biểu của nhân dân nếu được tín nhiệm tái đắc cử đại biểu HDDND TPHCM nhiệm kỳ mới.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường 13, quận Bình Thạnh, đề nghị phương nâng cao tính chủ động trong xử lý các trường hợp khẩn cấp khi có ca nhiễm.
Quận Bình Thạnh chủ động trang bị các xe 16 chỗ cho các phường chuyển đổi làm xe vận chuyển các ca nhiễm COVID-19.
Quận Bình Thạnh chủ động trang bị các xe 16 chỗ cho các phường chuyển đổi làm xe vận chuyển các ca nhiễm COVID-19.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI