Khi giới trẻ chọn yêu người kém hấp dẫn để được đối xử tốt hơn

27/09/2025 - 14:32

PNO - Một xu hướng hẹn hò mới mang tên ''Shrekking'' đang lan truyền trong giới trẻ ngày này, đặc biệt là thế hệ gen Z.

1
Bên cạnh Shrekking, giới trẻ ngày nay cũng có xu hướng hẹn hò với người lớn tuổi hơn - Ảnh minh họa: cybernews

Trào lưu hẹn hò Shrekking lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình Shrek - chằn tinh xanh xấu xí nhưng lại chinh phục được trái tim công chúa. Shrekking mô tả xu hướng hẹn hò với người mà họ cho rằng kém hấp dẫn hơn mình, với hy vọng sẽ nhận được sự trân trọng và chung thủy.

Xu hướng hẹn hò này nhanh chóng tạo ra làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Huấn luyện viên hẹn hò Rae Weiss nhận định đây không hẳn là một xu hướng mới, mà chỉ vừa được đặt tên. ''Tiếng Anh thường tạo ra những từ vựng mới cho những khái niệm vốn đã tồn tại. Trong bộ phim Sex and the City, Charlotte từng chọn kết hôn với Harry Goldenblatt - một người đàn ông không điển trai, nhưng lại trở thành người chồng hoàn hảo. Shrekking chính là cách gọi mới cho điều này'' - Weiss chia sẻ.

Bà cho rằng hiện tượng này trở lại mạnh mẽ là do sự mệt mỏi của giới trẻ trước những thói quen hẹn hò hiện đại như ghosting (biến mất không lý do) hay các “situationship” (mối quan hệ mập mờ).

Không ít người đã thử Shrekking nhưng kết quả không như mong đợi. Trevon Woodbury, một nhà sáng tạo nội dung có hơn 200.000 người theo dõi trên TikTok, kể lại: ''Tôi từng hẹn hò với một người mà mình hoàn toàn không thấy hấp dẫn, chỉ vì nghĩ anh ta sẽ đối xử tốt. Nhưng đó là quyết định tệ nhất. Anh ta xấu cả bên ngoài lẫn bên trong.''

Trường hợp của Woodbury cho thấy thực tế không phải lúc nào cũng đúng như kỳ vọng ''yêu người xấu sẽ được hạnh phúc hơn''.

Theo chuyên gia mai mối Alexis Germany Fox, Shrekking không phải là sự ''nổi loạn'' chống lại văn hóa hẹn hò đề cao ngoại hình, mà là một chiến lược tự bảo vệ.

''Người ta hy vọng rằng một đối tác kém hấp dẫn sẽ chung thủy hơn, nhưng thực tế mức độ hấp dẫn chẳng liên quan gì đến lòng trung thành. Điều này thực chất là cách nhiều cô gái gen Z đối phó với nỗi lo bị tổn thương trong tình cảm'' - Fox nói.

Cô phân tích thêm: ''Họ sợ bị phán xét nếu yêu người không đẹp. Nhưng khi gọi đó là Shrekking, việc hẹn hò với người kém hấp dẫn lại trở thành một lựa chọn 'ngầu', thay vì dấu hiệu bất an''.

Tiến sĩ Jennie Rosier, giáo sư tại Đại học James Madison, cũng đồng tình rằng Shrekking mang tính chất phòng vệ. Bà cho biết: ''Mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò đã khiến vẻ ngoài bị phóng đại quá mức. Nhiều người đẹp cảm thấy vừa được chú ý, vừa dễ bị tổn thương. Việc chọn người yêu kém hấp dẫn hơn đôi khi giúp họ tìm được sự ổn định và an toàn tinh thần.''

Các cô gái gen Z cố tình hẹn hò với những người đàn ông xấu xí với hy vọng họ sẽ đối xử tốt và chung thủy hơn. - Ảnh minh họa: canva
Các cô gái gen Z cố tình hẹn hò với những người đàn ông xấu trai với hy vọng họ sẽ đối xử tốt và chung thủy hơn. - Ảnh minh họa: canva

Thế hệ gen Z được đánh giá là bước vào đời sống tình cảm muộn và khó khăn hơn. Khảo sát năm 2022 của Viện Kinsey cho thấy cứ 4 người gen Z thì có 1 người chưa từng quan hệ tình dục. Trong khi đó, một cuộc thăm dò năm 2023 chỉ ra rằng chỉ 56% gen Z từng có tình yêu tuổi teen, thấp hơn nhiều so với thế hệ X (76%).

Theo chuyên gia, những con số này phản ánh sự thay đổi trong giá trị hẹn hò, gen Z ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần, ranh giới cá nhân, và sự ổn định trong tình cảm hơn là ngoại hình bề ngoài.

Chuyên gia mai mối Alexis Germany Fox kết luận: ''Các ứng dụng hẹn hò đã biến con người thành những 'hồ sơ'. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ quên rằng đó là những con người thật. Điều này khiến gen Z vừa kiệt sức với hẹn hò, vừa không ngừng dấn thân vào nó. Shrekking chỉ là một trong nhiều chiến lược mà họ đang thử nghiệm để tìm kiếm sự an toàn và chất lượng tốt hơn trong tình yêu''.

Nhật Minh (theo Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI