Khi chỉ số hạnh phúc trở thành thước đo sức khỏe cộng đồng

01/11/2025 - 09:13

PNO - Những quốc gia có người dân hạnh phúc hơn thường ghi nhận tuổi thọ cao và ít bệnh không lây nhiễm hơn.

Các nhà khoa học cho rằng hạnh phúc không chỉ là thước đo cảm xúc, mà còn là chỉ số y tế quan trọng. Ảnh minh họa: getty images
Các nhà khoa học cho rằng hạnh phúc không chỉ là thước đo cảm xúc, mà còn là chỉ số y tế quan trọng - Ảnh minh họa: getty images

Một nghiên cứu mới cho thấy, mức độ hạnh phúc của người dân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nguy cơ tử vong sớm do các bệnh mạn tính như ung thư, tim mạch, tiểu đường hay bệnh hô hấp.

Tuy nhiên, lợi ích này chỉ xuất hiện khi quốc gia đạt đến ''ngưỡng hạnh phúc'' nhất định, điểm số trung bình từ 2,7 trở lên trên thang đo ''Life Ladder'', nơi mức 0 đại diện cho cuộc sống tồi tệ nhất và mức 10 là tốt nhất.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Iulia Iuga, Đại học 1 Decembrie 1918 (Romania), dẫn đầu, đã phân tích dữ liệu từ 123 quốc gia. Kết quả cho thấy, mỗi 1 điểm phần trăm tăng trong chỉ số hạnh phúc quốc gia gắn liền với mức giảm 0,43% tỷ lệ tử vong sớm do bệnh mạn tính ở người 30-70 tuổi.

Các quốc gia có điểm hạnh phúc trung bình từ 2,18 đến 7,97, với mức trung bình toàn cầu là 5,45. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Mỹ xếp hạng 24 với điểm số 6,72, cao hơn nhiều so với ngưỡng 2,7 được cho là mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt.

''Khi quốc gia vượt qua ngưỡng hạnh phúc 2,7, các chính sách đầu tư vào y tế, cải cách chống tham nhũng, mạng lưới an sinh xã hội và môi trường đô thị lành mạnh sẽ tạo ra vòng xoáy tích cực, giúp người dân vừa hạnh phúc hơn, vừa sống thọ hơn'' - bà Iuga cho biết.

Bà nhấn mạnh, cải thiện phúc lợi xã hội đồng thời kiểm soát béo phì, lạm dụng rượu và ô nhiễm môi trường có thể mang lại ''lợi ích kép'', đó là cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh hơn.

Chuyên gia tâm lý Sonja Lyubomirsky (Đại học California, Riverside) cho biết: ''Trước đây, hạnh phúc được xem như một thứ xa xỉ, chỉ khiến ta cảm thấy dễ chịu. Giờ đây, bằng chứng cho thấy hạnh phúc có thể là một chỉ số y tế công cộng thực thụ, nhiều hơn cả niềm vui và khoái cảm''.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên hiểu sai ''chỉ cần hạnh phúc hơn là sẽ khỏe mạnh hơn''. Bởi tuổi thọ và nguy cơ bệnh tật còn phụ thuộc vào yếu tố di truyền, môi trường và hành vi lối sống.

''Hạnh phúc cũng có giới hạn. Bạn không thể tự quyết định hết mức độ hạnh phúc của mình, nhất là khi sống trong một đất nước bất ổn hoặc ô nhiễm'' - bà Lyubomirsky nói.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong tám năm liên tiếp.
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong 8 năm liên tiếp. - Ảnh: getty images

Theo Giáo sư Saida Heshmati (Đại học Claremont, Mỹ), có lẽ từ ''hạnh phúc'' chưa phản ánh chính xác bản chất của nghiên cứu. Bà cho rằng thang đo Life Ladder thực chất đánh giá mức độ hài lòng và ổn định cuộc sống, phản ánh việc xã hội có cung cấp đủ nền tảng vật chất, xã hội và tâm lý để con người phát triển hay không.

'''Hạnh phúc không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là mức độ hài lòng với cuộc sống, phản ánh sự thịnh vượng và ổn định của xã hội. Đó mới chính là nền tảng giúp con người sống lâu và khỏe mạnh hơn'' - bà Heshmati nói.

Nhật Minh (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI