Nghịch lý gia đình Hàn Quốc: Cha mẹ đua đầu tư cho con, trẻ thì cảm thấy không hạnh phúc

23/10/2025 - 21:29

PNO - Có một sự mâu thuẫn rất lớn trong các gia đình Hàn Quốc khi mà cha mẹ lo tìm trường tốt cho con, mua thực phẩm bổ sung để giúp con mình cao hơn trong khi con trẻ lại bị stress nhiều hơn.

Phụ huynh Hàn Quốc muốn con trai phải cao từ 1,8m trở lên, con gái là 1,67
Phụ huynh Hàn Quốc muốn con trai phải cao từ 1,8m trở lên, con gái là 1,67 - Ảnh: KJ

Ngày 23/10, Hiệp hội Nội tiết Nhi khoa Hàn Quốc đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện cùng với Gallup Hàn Quốc cho thấy, các bậc cha mẹ đang nháo nhào tìm mua thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung để cho con tăng chiều cao. Trong khi đó, cứ 10 trẻ em thì có đến 3 trẻ cảm thấy không hạnh phúc, 80% học sinh lại trong tình trạng thiếu ngủ.

Hiệp hội Nội tiết Nhi khoa Hàn Quốc đã khảo sát hơn 2.000 phụ huynh có con từ 5 đến 18 tuổi trên toàn quốc trong thời gian 1 tháng. Kết quả cho thấy, 28% phụ huynh đã cho con em mình sử dụng thực phẩm bổ sung nhằm tăng chiều cao. Khoảng 34% bổ sung canxi, 32,4% bổ sung vitamin D. Trong số trẻ mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi, khoảng 40% đã sử dụng 1 trong 2 loại.

Tuy nhiên, có đến 75,7% số người được hỏi cho biết các loại thực phẩm bổ sung chỉ có hiệu quả ở mức trung bình hoặc không có tác dụng gì, cho thấy sự không hài lòng về thực phẩm và thuốc bổ sung.

Ngoài ra, phụ huynh còn thử nhiều phương pháp khác để con tăng chiều cao bao gồm thuốc thảo dược truyền thống (17,3%), liệu pháp mát-xa (12,6%) và tiêm hormone tăng trưởng (gần 4,6%).

Sở dĩ nhiều phụ huynh lo lắng chiều cao của con vì họ hy vọng con trai của họ sẽ cao từ 1,8m trở lên con con gái là 1,67m.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Nội tiết Nhi khoa Hàn Quốc, mặc dù cha mẹ quan tâm đến sự phát triển vẫn cao của con, nhưng các yếu tố lối sống cơ bản của trẻ nhỏ dường như đang trở nên tồi tệ hơn. Việc sử dụng các thiết bị điện tử đã tăng đáng kể. Trong số học sinh tiểu học, 43,5% sử dụng các thiết bị điện tử hơn 2 giờ mỗi ngày. Số trẻ mẫu giáo, 31,6% sử dụng màn hình hơn 2 giờ. Hơn một nửa số người được hỏi (55,7%) cho biết, con cái của họ sử dụng các thiết bị ngay trước khi đi ngủ.

"Sử dụng các thiết bị điện tử ngay trước khi ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ", Lee Hae-sang - giáo sư nhi khoa tại Bệnh viện Đại học Ajou - cho biết.

Thiếu ngủ ở học sinh cũng là một mối quan ngại lớn cho các nhà dinh dưỡng Hàn Quốc. Theo khảo sát, hơn 80% học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ngủ ít hơn 8 giờ mỗi ngày. Hiệp hội Y học Giấc ngủ Hàn Quốc khuyến nghị trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ngủ từ 10 -13 giờ mỗi ngày, 6-13 tuổi là 9 -11 giờ và từ 8 đến 10 giờ là thời gian ngủ cho thanh thiếu niên từ 14 - 17 tuổi.

Ngoài ra, trẻ em ngày càng ít vận động và thói quen ăn uống kém cũng rất phổ biến. "Để trẻ tăng chiều cao, điều quan trọng là cho chúng giấc ngủ đủ, tập thể dục và thói quen ăn uống lành mạnh, đây là những yếu tố cơ bản nhất cho sự phát triển của trẻ em", trích từ báo cáo.

Các chuyên gia cho rằng việc phụ thuộc vào các giải pháp nhanh chóng như thực phẩm bổ sung thường gây bất lợi. "Thay vì cố gắng thay đổi thói quen, mọi người thường chuyển sang dùng thực phẩm bổ sung, điều này có vẻ dễ dàng hơn nhưng không tốt", Hwang Il-tae - giáo sư nhi khoa tại Bệnh viện Kangdong Sacred Heart - cho biết.

Lee Young-jun - bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Anam thuộc Đại học Hàn Quốc - cảnh báo: "Có rất nhiều mũi tiêm hormone tăng trưởng và thực phẩm bổ sung, nhiều trong số đó không có cơ sở khoa học. Chúng ta nên tập trung vào việc giúp trẻ em phát triển một cách lành mạnh thông qua giấc ngủ, tập thể dục và chế độ ăn uống hợp lý", bác sĩ Lee cho biết.

Trẻ ngày càng thấy không hạnh phúc

Theo một nghiên cứu mới, cứ 10 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hàn Quốc thì có 3 em tin rằng mình đang sống một cuộc sống không hạnh phúc, trong khi chỉ có 17,6% coi mình là hạnh phúc.

Ngày 23/10, Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu với chủ đề tạm dịch là "Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có đang sống một cuộc sống hạnh phúc không?".

Cứ 10 học sinh hàn Quốc thì có đến 3 em thấy không hạnh phúc
Cứ 10 học sinh Hàn Quốc thì có đến 3 em thấy không hạnh phúc

Nghiên cứu đã phân tích những câu trả lời của hàng ngàn học sinh. Kết quả cho thấy, 28,7% học sinh cho rằng mình có một cuộc sống không hạnh phúc. Trong số đó, 10,5% được phân loại là có giá trị nội tại giảm sút, 18,2% khác được phân loại là trải qua sự không hài lòng về mặt tâm lý, luôn có cảm xúc tiêu cực cao. Chỉ 17,6% học sinh khẳng định bản thân và được coi là hạnh phúc.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những học sinh sống trong gia đình mức thu nhập cao hơn và khát vọng nghề nghiệp rõ ràng hơn thường có mức độ hạnh phúc cao hơn. Nam sinh thường có mức độ hạnh phúc cao hơn nữ sinh.

Thảo Nguyễn (theo Koreajoongangdaily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI