Khai màn ngày hội của nghệ thuật cải lương

05/11/2022 - 23:24

PNO - Tối 5/11, tại TP. Tân An (tỉnh Long An), Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp các đơn vị tổ chức khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021. Đây là lần thứ hai liên tiếp tỉnh Long An đăng cai Liên hoan Cải lương toàn quốc.

 

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm, NSND Lệ Thủy và Chuông vàng vọng cổ 2021 Lê Thị Diệu Hiền biểu diễn chào mừng khai mạc Liên hoan.
Nghệ sĩ Võ Minh Lâm, NSND Lệ Thủy và Chuông vàng vọng cổ 2021 Lê Thị Diệu Hiền biểu diễn chào mừng khai mạc liên hoan.

 Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 diễn ra từ ngày 5-20/11, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp công lập lẫn xã hội hóa trên cả nước. Năm nay, trong 27 vở diễn dự liên hoan, có 16 vở đề tài hiện đại, 7 vở đề tài lịch sử và 4 vở đề tài dân gian.

Ban Tổ chức tặng hoa cho 22 đơn vị nghệ thuật dự Liên hoan.
Ban Tổ chức tặng hoa cho 22 đơn vị nghệ thuật dự liên hoan.

Sân khấu TPHCM vẫn thể hiện vị thế với 8 đơn vị dự thi 9 vở diễn, gồm: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (vở Câu hò đất mẹNgược gió), Hội Sân khấu TPHCM (Một phút một thời), Sân khấu Đại Việt (Truyền thuyết chàng Sa Mộc), Sân khấu Sen Việt (Vua thánh triều Lê), Sân khấu Kim Ngân (Duyên kiếp), Công ty giải trí WE (Chân dung người mở cõi), Công ty giải trí Gia Bảo (Dạ cổ hoài lang), Công ty nghệ thuật Việt Star (Thiếu phụ Nam Xương).

Hội đồng nghệ thuật ra mắt Liên hoan.
Hội đồng nghệ thuật ra mắt liên hoan

Tại lễ khai mạc, Hội đồng nghệ thuật Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 cũng đã ra mắt. Nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Cùng các thành viên là: NSND - TS Bạch Tuyết, NSND Lê Huy Quang (Thư ký Tòa soạn Tạp chí Âm nhạc Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam), NSND Nhạc sĩ Thanh Hải, NSƯT Lê Chức (nguyên Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam), NSƯT Trần Thắng Vinh (Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long), và NSƯT Hồ Ngọc Trinh (Phó trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An).

NSND Bạch Tuyết
NSND Bạch Tuyết trao đổi với nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật.

Có thể nói, Hội đồng nghệ thuật Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 khá đa dạng các thành phần chế tác một tác phẩm sân khấu (biên kịch, đạo diễn, âm nhạc, nghệ sĩ biểu diễn…), trong đó với đặc thù nghệ thuật cải lương phần âm nhạc đặc biệt được chú ý với hai giám khảo là nhạc sĩ tân nhạc lẫn cổ nhạc.

Nối tiếp mùa liên hoan năm 2018 ghi nhận sự bắt đầu trẻ hóa của Hội đồng nghệ thuật với NSƯT Quế Trân là thành viên thì liên hoan năm nay có sự góp mặt của NSƯT Hồ Ngọc Trinh – một gương mặt lãnh đạo trẻ năng động của sân khấu cải lương miền Tây những năm gần đây.

Với sự kết hợp của nhiều thế hệ cũng như đại diện phong cách sân khấu Nam - Bắc trong Hội đồng nghệ thuật cũng như sức trẻ nổi bật ở lực lượng biểu diễn (chiếm hơn 40%), Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 hứa hẹn tạo sức bật cho sân khấu cải lương trở lại mạnh mẽ, nhất là sau đại dịch COVID-19.

Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An khai màn Liên hoan với vở diễn về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Bên dòng Long Khốt.
Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An khai màn liên hoan với vở diễn về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Bên dòng Long Khốt.

Sau lễ khai mạc, đơn vị chủ nhà là Đoàn nghệ thuật Cải lương tỉnh Long An đã khai màn liên hoan với vở cải lương Bên dòng Long Khốt (kịch bản: Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể - đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên). Vở diễn thu hút sự quan tâm của khán giả khi khai thác đề tài rất khó là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Bên dòng Long Khốt có sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Cải lương tỉnh Long An, là: Thu Mỹ, Hoàng Dư, Nam Thanh Phong, Trần Minh, Ngân Cường, Kim Ngà, Vương Tuấn, Vương Châu, Hồng Hạnh, Trọng Tánh...

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI