Khai mạc Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết Ất Mùi 2015

16/02/2015 - 20:45

PNO - PN - Lễ hội diễn ra từ ngày 16/2 (28 tháng Chạp) đến ngày 22/2 (mồng 4 Tết Ất Mùi) tại tuyến đường Hàm Nghi đoạn từ ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi đến đường Tôn Đức Thắng.

Khai mac Le hoi Duong sach TP.HCM Tet At Mui 2015

Khai mac Le hoi Duong sach TP.HCM Tet At Mui 2015

Lãnh đạo TP.HCM tham quan Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi 2015 trong đêm khai mạc

Tối 16/2, UBND TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ hội Đường sách chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”.

Đây là năm thứ 5, TP.HCM tổ chức Lễ hội Đường sách trong dịp Tết cổ truyền.

Khai mac Le hoi Duong sach TP.HCM Tet At Mui 2015

Văn nghệ chào mừng

Khai mac Le hoi Duong sach TP.HCM Tet At Mui 2015

Đông đảo du khách và người dân TP.HCM đến với Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi 2015 ngay sau lễ khai mạc.

Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, Lễ hội Đường sách năm nay được tổ chức theo 4 khu sách chuyên đề: Dấu ấn lịch sử - Sài Gòn - TP.HCM; Tự hào - Con người thành phố mang tên Bác; Biển đảo thiêng liêngThành phố hội nhập.

Ở chuyên đề Dấu ấn lịch sử - Sài Gòn - TP.HCM, ban tổ chức trưng bày các đầu sách, ảnh, tư liệu, báo chí... trong nước và quốc tế giới thiệu về các mốc quan trọng: chống thực dân Pháp, chiến thắng 30/4, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ đất nước, TP.HCM 40 năm hội nhập và phát triển...

Chuyên đề Biển đảo thiêng liêng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”; những tư liệu mang tính pháp lý về chủ quyền đất nước, sách viết về các chiến sĩ, ngư dân bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, phát triển kinh tế trên biển Đông....

Khai mac Le hoi Duong sach TP.HCM Tet At Mui 2015

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham quan đường sách.

Ngoài ra, có rất nhiều sách, ảnh về văn hóa, tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, con người thành phố mang tên Bác; sách ảnh giới thiệu đặc trưng của thành phố trẻ năng động, sách ảnh về đất nước hội nhập, sách ngoại văn viết về quan hệ Việt Nam, TP.HCM với các nước... trong các chuyên đề Tự hào - Con người thành phố mang tên Bác và chuyên đề Thành phố hội nhập.

Bên cạnh 4 chuyên đề trên, lễ hội còn có khu sách điện tử giới thiệu ứng dụng công nghệ trong sản xuất sách điện tử; khu sách dành cho thiếu nhi, khu sách hay - sách quý, khu sách dành cho người khiếm thị.

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên bạn đọc và du khách được truy cập mạng wifi miễn phí tại Đường hoa, Đường sách và Công viên 23/9.

Tin: TRẦN ÁI
Ảnh: THANH VŨ - ĐẶNG NHƯ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI