Khách sạn Mường Thanh - Huế vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

17/05/2021 - 15:39

PNO - Chiều 17/5, UBND TP. Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng với 2 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, bà V., trú thành phố Huế, người đứng đầu Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Huế thuộc doanh nghiệp tư nhân số 1 Tỉnh Điện Biên bị phạt số tiền 20 triệu đồng. Và bà L., trú TP. Huế, người đứng đầu quán cafe Relax, địa chỉ 179 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP. Huế phải nộp phạt 20 triệu đồng.

Bất chấp các quy định phòng chóng dịch COVID-19 tại TP. Huế, Khách sạn Mường Thanh  Huế vẫn cho quá đông người đến uống cà phê
Bất chấp các quy định phòng chóng dịch COVID-19 tại TP. Huế, khách sạn Mường Thanh - Huế vẫn cho quá đông người đến uống cà phê ngay tại cơ sở kinh doanh của mình

Tại thời điểm kiểm tra, 2 cơ sở trên đã không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Cụ thể số lượng khách hàng tại cơ sở kinh doanh trên 10 người.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Thông báo số 59, yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cafe...) được phép hoạt động nhưng tối đa không quá 10 người, phải thực hiện giãn cách, quét mã QR và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định, thời gian áp dụng từ lúc 0 giờ, ngày 12/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Công an phường Xuân Phú cùng lãnh đạo UBND phường đã kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm chủ quán cafe Relax, địa chỉ 179 Bà Triệu
Công an phường Xuân Phú cùng lãnh đạo UBND phường đã kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm chủ quán cafe Relax, địa chỉ 179 Bà Triệu TP. Huế

Cũng mới đây, nhà hàng City Beer (đường Tố Hữu, phường Xuân Phú) đã bị tạm giữ giấy phép kinh doanh do vi phạm nhiều lần yêu cầu không tụ tập trên 20 người (thời điểm đó thực hiện theo Thông báo 198 ngày 8/5/2021 của UBND tỉnh).

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI