Ít nhất 25 học sinh thiệt mạng trong vụ cháy trường học ở Niger

09/11/2021 - 06:58

PNO - Ít nhất 25 học sinh tiểu học đã thiệt mạng khi lớp học lợp mái bằng rơm và gỗ bốc cháy dữ dội ở miền nam Niger.

Issoufou Arzika, người đứng đầu Liên đoàn giáo viên Niger, nói với AFP trận hỏa hoạn ngày 8/11 đã thiêu rụi ngôi trường ở Maradi, cách thủ đô Niamey hơn 600 km về phía đông. Ngoài 25 trẻ thiệt mạng, còn có khoảng 14 em  khác bị thương, trong đó có 5 em đang trong tình trạng nguy kịch. 

Những tàn tích còn sót lại của một trường học ở miền nam Niger sau trận hỏa hoạn hôm thứ Hai
Những tàn tích còn sót lại của một trường học ở miền nam Niger sau trận hỏa hoạn ngày 8/11.

Bên cạnh đó, quan chức phụ trách giáo dục Maman Hdi chia sẻ thêm: “Hiện tại chúng tôi không thể nói rõ nguyên nhân gây ra đám cháy”.

Sau sự cố thương tâm, các lớp học đã bị đình chỉ và khu vực Maradi cho biết sẽ tổ chức 3 ngày quốc tang.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, một vụ hỏa hoạn đã giết chết hàng chục học sinh ở quốc gia Tây Phi. Vào tháng 4, ít nhất 20 trẻ em trong độ tuổi mầm non đã thiệt mạng khi đám cháy bùng phát trong một trường học tại thủ đô Niamey.

Hỏa hoạn trong các lớp học diễn ra khá phổ biến tại Niger nhưng hiếm khi dẫn đến thương vong. Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, đã cố gắng khắc phục tình trạng thiếu trường học bằng cách xây dựng hàng ngàn lớp học bằng rơm và gỗ trong những năm qua.

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI